Thái Bình: Giám sát chặt chùm ca bệnh viêm đường hô hấp với hơn 80 cô trò ở một trường mầm non

Cù Hiền
Cù Hiền
12/11/2022 10:23 GMT+7

Gần 80 trẻ ở Trường Mầm non xã Nam Hà, H.Tiền Hải (tỉnh Thái Bình ) nghỉ học vì ho, đau họng, sổ mũi, một số trường hợp tiêu chảy, sốt nhẹ. Ngành Y tế Thái Bình đã lấy mẫu xét nghiệm, tiếp tục giám sát chặt chùm ca bệnh.

Ngày 12.11, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Tiền Hải (Thái Bình), cho biết gần đây, gần 80 trẻ ở Trường Mầm non xã Nam Hà, H.Tiền Hải phải nghỉ học vì ho, đau họng, sổ mũi; một số trường hợp tiêu chảy, sốt nhẹ.

Trước đó, từ ngày 24.10, nhà trường đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên có biểu hiện trên. Đến nay, tổng cộng gần 80 trẻ có biểu hiện ho, sổ mũi, đau họng, một số trường hợp có sốt nhẹ, tiêu chảy.

“Chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và xét nghiệm cúm, tất cả đều cho kết quả âm tính. Hiện các cháu chỉ còn biểu hiện ho, sốt thông thường, không phát sinh thêm những dấu hiệu khác, cũng không phát sinh thêm người bị. Có thể đây chỉ là cúm mùa”, bà Xuyến cho biết.

Theo bà Xuyến, vài ngày nữa ngành y tế H.Tiền Hải sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, giám sát lại.

"CDC tỉnh Thái Bình, trung tâm y tế và chính quyền địa phương giám sát, theo dõi chặt chẽ chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính tại trường mầm non trên", bà Xuyến cho biết thêm.

Có 6 trẻ nhập viện điều trị nhưng với các nguyên nhân bệnh lý khác, không phải do những biểu hiện trên. 77 trường hợp còn lại hiện đang nghỉ học, theo dõi sức khỏe tại nhà. Một số giáo viên có biểu hiện nghi mắc hội chứng cúm đã được điều trị khỏi, đã đi làm trở lại. Hiện sức khỏe các cháu đã ổn định, không có ca nặng.

Trường Mầm non xã Nam Hà có 12 lớp với 351 trẻ và 29 giáo viên. Bà Xuyến cho hay để chủ động phòng tránh và ngăn chặn sự lây lan mầm bệnh, trường đã thực hiện vệ sinh các lớp học, tạm dừng hoạt động ăn uống tập trung, thực hiện ăn theo suất ăn riêng; ngăn cách và không giao lưu giữa các nhóm trẻ, lớp học, hạn chế lây nhiễm chéo trong lớp học.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Thái Bình, cho biết đây là chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính mắc vi rút cảm lạnh khi thời tiết chuyển mùa. Do đó, các bậc phụ huynh cần thực hiện có các biện pháp chăm sóc, vệ sinh đường hô hấp cho trẻ và chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.