Thái Bình: Khởi tố 2 bị can chuyên trộm cắp tài sản

Cù Hiền
Cù Hiền
09/09/2022 12:38 GMT+7

Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Hoàng Chung đã rủ nhau tìm các nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản, mang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 9.9, thông tin từ Công an H.Hưng Hà (Thái Bình) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Dũng (30 tuổi) và Nguyễn Hoàng Chung (32 tuổi, cùng trú tại H.Hưng Hà, Thái Bình) về tội "trộm cắp tài sản".

Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hai bị can tại cơ quan điều tra

CACC

Theo thông tin ban đầu, ngày 23.8, khi đang di chuyển bằng xe mô tô đến xã Chi Lăng (H.Hưng Hà), Dũng phát hiện 1 chiếc mô tô để trước cửa nhà không có người trông coi nên nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Ngay sau đó, Dũng đã dùng dụng cụ phá khóa và lấy cắp chiếc xe thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an H.Hưng Hà bắt giữ Nguyễn Hoàng Chung. Chung là người đã cùng Dũng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn các huyện Hưng Hà, Đông Hưng.

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Hoàng Chung khai nhận: Do không có việc làm ổn định, để có tiền tiêu xài, cả hai đã lợi dụng sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản để trộm cắp.

Từ ngày 10 - 29.8, Dũng và Chung đã thực hiện hai vụ trộm cắp trên địa bàn các H.Hưng Hà và Đông Hưng. Lực lượng công an đã thu giữ 4 chiếc xe máy các loại, 1 mũi vẫn (dụng cụ phá khóa), 1 cờ lê cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.