Thái Bình: Nổ bình khí oxy sục bể hải sản, một thợ hàn bị bỏng nặng

Cù Hiền
Cù Hiền
06/10/2022 08:39 GMT+7

Một thợ hàn ở Thái Bình bị bỏng nặng, cấp độ 3 vì nổ bình khí oxy sục bể hải sản ở một vựa buôn bán hải sản tươi sống.

Sáng 6.10, một lãnh đạo BVĐK tỉnh Thái Bình xác nhận, tối qua (5.10), bệnh viện tiếp nhận 1 nam bệnh nhân bị bỏng khí nặng do nổ bình khí oxy. Người gặp nạn là anh V.V.L (22 tuổi, trú xã Hồng Dũng, H.Thái Thụy, Thái Bình).

Anh V.V.L (22 tuổi, trú xã Hồng Dũng, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cấp cứu trong tình trạng đa vết thương, mất máu, tình trạng nguy kịch

C.T.V.

Vào khoảng 18 giờ 45 ngày 5.10, BVĐK tỉnh Thái Bình tiếp nhận bệnh nhân V.V.L. cấp cứu từ BVĐK Nam Tiền Hải. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cho thấy anh L. bị bỏng toàn thân cấp độ 3, trên người đa vết thương, mất nhiều máu do bỏng khí. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bỏng quốc gia để điều trị.

Được biết, tình trạng sức khỏe của anh L. đã qua cơn nguy kịch, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối 5.10, một số người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở buôn bán hải sản tươi sống Mạnh The (gần khu vực cống Tài Rong, thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, H.Tiền Hải, Thái Bình).

Tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa bốc cao khiến anh L. (thợ hàn xì đang làm thuê tại cơ sở - PV), ở gần khu vực bình oxy phát nổ bị thương nặng, 1 người khác bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BVĐK Nam Tiền Hải, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương.

Công an xã Nam Thanh đã báo cáo Công an H.Tiền Hải cử cán bộ xuống xác minh, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Cũng theo thông tin ban đầu, chủ cơ sở Mạnh The khi đang thay bình khí oxy để sục bể hải sản thì bất ngờ bình oxy phát nổ.

Vụ thợ hàn bị bỏng nặng do bình oxy phát nổ đang được lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.