Thái Châu: Ở Việt Nam, tôi có việc để làm, cảm thấy mọi thứ đỡ nhàm chán

22/11/2021 16:53 GMT+7

Danh ca Thái Châu có dịp chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình khi trở thành giám khảo chính Người kể chuyện tình 2021.

Nam danh ca gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong độ, trẻ trung

BTC

Sau 20 năm sống ở nước ngoài, danh ca Thái Châu quay về định cư ở TP.HCM để được hát trước khán giả quê nhà. Bên cạnh đó, ông còn góp mặt trong vai trò giám khảo ở một số cuộc thi âm nhạc, tạo dấu ấn bởi vẻ trẻ trung, phong độ.

Được biết các con vẫn sống tại Mỹ, còn Thái Châu và vợ chọn một chung cư cao cấp khu vực Tân Cảng để sớm tối đi về có đôi. Những ai từng làm việc chung với nam danh ca đều không khỏi ngưỡng mộ khi ông được bà xã chăm sóc cực kỳ chu đáo. Vợ ca sĩ Thái Châu không làm nghệ thuật, nhưng luôn hiểu công việc của chồng và đồng hành cùng ông trong từng dự án.

Thái Châu đảm nhận vai trò giám khảo chính của Người kể chuyện tình 2021

BTC

Là giám khảo chính của Người kể chuyện tình mùa 5, Thái Châu tiết lộ những trang phục ông diện trong chương trình đều do một tay bà xã may. Nam ca sĩ bộc bạch: “Trước đây tôi hay mặc quần áo của nhà thiết kế, nhưng gần đây vợ tôi có nhiều thời gian ở nhà. Mỗi ngày, cô ấy đều mày mò may quần áo cho tôi, hoặc đem những đồ cũ ra làm mới lại”. Thái Châu tiết lộ bà xã rất tỉ mỉ và khéo tay trong mọi việc.

Để giữ sức khỏe, nam danh ca kỹ tính trong ăn uống, chỉ chọn những thực phẩm phù hợp. Ông bỏ thuốc lá 17 năm nay, không rượu bia, không thức khuya và thường xuyên vận động cơ thể. Giọng ca Bài tình ca cho em thổ lộ: “Tôi rất ngưỡng mộ chị Phương Dung, dù có tuổi rồi nhưng mỗi khi xuất hiện chị ấy luôn khỏe khoắn, tươi tắn. Tôi thường nói với các đồng nghiệp ở tuổi này “chả sợ gì - chỉ sợ già”. Tôi biết ai cũng phải già đi, nhan sắc, vóc dáng sẽ tàn phai, nhưng tôi không muốn người hâm mộ thất vọng. Nhiều chương trình tôi làm giám khảo quay đến khuya, đi show khán giả mến mộ cũng yêu cầu hát thêm đến tối muộn mới về, ngoài công việc nghệ thuật bắt buộc phải thức khuya, thời gian còn lại tôi luôn đi ngủ sớm. Tôi chăm lo sức khỏe của mình để tồn tại lâu dài với nghề”.

6 thí sinh tranh tài đều là những giọng ca nổi bật, từng có thành tích cao trong các cuộc thi âm nhạc

BTC

Chia sẻ về thời gian giãn cách tại nhà, Thái Châu tâm sự: “Tôi có thời gian chăm sóc bản thân và dành nhiều thời gian cho gia đình. Khi ấy, tôi trau dồi thêm kiến thức về âm nhạc, đời sống. Ở nhà suốt mấy tháng trời, dù nhớ nghề nhưng phải dằn lòng vì tin rằng đất nước ta phải kiểm soát được dịch để cho các ngành nghề trở lại bình thường. Chúng ta không vì đại dịch mà sợ hãi, rồi lo lắng. Con cái của tôi ở nước ngoài hỏi sao ba mẹ chưa về, tôi nói công việc làm bên đây đang dở dang, khi nào thế giới thông thương, ba sẽ sang thăm mấy đứa. Dù sao ở Việt Nam, tôi có công việc để làm, cảm thấy mọi thứ đỡ nhàm chán hơn”.

Trải qua bốn mùa thành công, Người kể chuyện tình khai thác rất nhiều câu chuyện đời, những “bóng hồng” phía sau các bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Phạm Thế Mỹ, Phan Huỳnh Điểu, Lê Uyên Phương, Thanh Tùng, Hoàng Uyên, Nguyễn Vũ, Hoàng Phương, Hà Phương, Văn Cao… Ở mùa phát sóng mới, nhà sản xuất có sự thay đổi về nội dung khi không chỉ lật giở câu chuyện cuộc đời người nhạc sĩ mà còn tập trung nhiều vào câu chuyện, nội dung của bài hát.

Năm nay, chương trình có sự tham gia của 6 thí sinh gồm Bích Ly, Trương Bảo Như, Phan Yến Nhi, Nguyễn Tấn Đạt, Tùng Anh và Đông Hải. Tập 1 của Người kể chuyện tình dự kiến lên sóng lúc 21 giờ ngày 25.11 trên THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.