Thái Lan kết nối tuyến đường sắt Trung - Lào, thúc đẩy giao thương

Trí Đỗ
Trí Đỗ
12/06/2024 07:18 GMT+7

Thái Lan đang kết nối tuyến đường sắt quốc gia với mạng lưới đường sắt Lào - Trung Quốc để thúc đẩy thương mại giữa 3 nước, với kỳ vọng rằng Thái Lan sẽ đóng vai trò là trung tâm hậu cần của khu vực.

Hệ thống đường sắt Thái Lan bắt đầu ở ga trung tâm Krung Thep Aphiwat thuộc thủ đô Bangkok, chạy qua thành phố lớn phía đông bắc Udon Thani và thị trấn Nong Khai và sau đó kết nối với ga Khamsawath thuộc thủ đô Vientiane (Lào), theo Nikkei Asia ngày 11.6.

Ông Awirut Thongnate, Phó thống đốc Đường sắt quốc gia Thái Lan (SRT) cho biết SRT làm việc với Cơ quan Đường sắt Quốc gia Lào để chuẩn bị cho việc chính thức khai trương Mạng lưới đường sắt Thái - Lào, dự kiến vào tháng tới. Tuyến đường này sẽ đánh dấu lần đầu tiên, Thái Lan và Trung Quốc kết nối thông qua đường sắt.

Thái Lan nối đường sắt cao tốc với Lào

"Mạng lưới đường sắt Thái - Lào sẽ chính thức được triển khai vào tháng 7 tới, điều này sẽ giúp kết nối không chỉ dịch vụ hậu cần và thương mại, mà còn giúp thúc đẩy du lịch dọc Thái Lan và Lào, đồng thời kết nối xa hơn với khu vực phía nam Trung Quốc thông qua tàu cao tốc Lào - Trung", ông Awirut chia sẻ.

Thái Lan kết nối tuyến đường sắt Trung - Lào, thúc đẩy giao thương- Ảnh 1.

Một đoàn tàu trong lễ bàn giao dự án đường sắt cao tốc nối thành phố Côn Minh (tây nam Trung Quốc) với thủ đô Vientiane (Lào) tại Lào vào ngày 3.12.2021.

REUTERS

Vào ngày 5.6, giới chức của SRT có cuộc hội đàm với ông Daochinda Siharath, Giám đốc điều hành của Cơ quan Đường sắt Quốc gia Lào, để lập kế hoạch hành động cho dự án nhằm tăng cường kết nối du khách nhằm thúc đẩy du lịch, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và đẩy nhanh thủ tục hải quan, thúc đẩy thương mại 3 nước Thái - Lào - Trung.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12.2021, tuyến đường sắt Trung - Lào không chỉ thúc đẩy giao thương song phương, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển lượng lớn hàng hóa từ Thái Lan đến nền kinh tế 2 nước trên. Tuyến đường sắt dài 1.000 km giúp giảm thời gian giao hàng đến Trung Quốc xuống chỉ còn 15 giờ, so với 2 ngày xe tải chở hàng đến Trung Quốc.

Các mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan có thể được hưởng lợi từ kết nối đường sắt bao gồm thực phẩm, sản phẩm theo mùa và các hàng hóa dễ hư hỏng khác, đặc biệt là sầu riêng. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, xuất khẩu trái cây của Thái Lan sang Trung Quốc đã đạt 2 tỉ baht (54,4 triệu USD).

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, tổng lượng sầu riêng nước này xuất khẩu sang Trung Quốc đạt kỷ lục khoảng 700.000 tấn vào năm 2022. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (Thái Lan) dự báo xuất khẩu của Thái Lan sang Trung Quốc thông qua tuyến đường sắt Thái - Lào sẽ tăng 17% trong năm nay lên khoảng 250 tỉ baht và dự đoán con số đó sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.