Thái Lan làm đường xe đạp dài nhất châu Á

13/08/2015 19:40 GMT+7

(TNO) Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 của nhà vua, Thái Lan sẽ xây 184,6 km đường dành cho xe đạp, dự kiến đây sẽ là con đường xe đạp dài nhất châu Á, theo tờ Bangkok Post ngày 13.8.

(TNO) Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 của nhà vua, Thái Lan sẽ xây 184,6 km đường dành cho xe đạp, dự kiến đây sẽ là con đường xe đạp dài nhất châu Á, theo tờ Bangkok Post ngày 13.8.

Thái Lan làm đường xe đạp dài nhất châu Á Thái Lan thường xuyên tổ chức những ngày đạp xe để khuyến khích toàn dân tập thể dục cũng như bảo vệ môi trường - Ảnh: Lam Yên
Dự kiến, con đường rộng 3 m này sẽ đi xuyên qua 5 tỉnh: kéo dài từ Pathum Thani đến Chai Nat và đi qua Ayutthaya, Ang Thong và Sing Buri, với kinh phí dự kiến 1,5 tỉ baht. (khoảng 45 triệu USD). Công trình sẽ được khởi công năm 2016 và đưa vào sử dụng năm 2017.
Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch, vì con đường đi ngang qua nhiều địa danh lịch sử, điểm du lịch nổi tiếng như cung điện mùa hè Bang Pa-in, chùa Pananchoeng, chùa Phra Si Sanphet...
Đây cũng là một phần trong chiến dịch “Đem hạnh phúc trở về với người Thái” nhằm khuyến khích việc đạp xe duy trì sức khoẻ cũng như tinh thần tập luyện thể dục.
“Thái Lan sẽ mở rộng xây dựng đường xe đạp trên cả nước với tổng chiều dài khoảng 3.000 km”, Thứ trưởng Giao thông Soithip Traisuth cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.