Thái Lan quyết mở rộng cuộc đua hút khách Việt

Lê Nam
Lê Nam
Tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM năm 2026, ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu tiếp cận những phân khúc khách Việt mới, mở rộng đối tác và làm mới hình ảnh điểm đến, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh thu hút du khách trong khu vực ngày càng mạnh.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2026, diễn ra từ ngày 27 - 29.8 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Theo TAT, đây là một trong những sự kiện quan trọng về xúc tiến du lịch, bán sản phẩm và kết nối doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Mekong.

Năm nay, ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu mở rộng các phân khúc khách mới, đặc biệt là khách du lịch khen thưởng, khách tham dự sự kiện và nhóm khách theo đuổi phong cách sống tại thị trường Việt Nam. Cơ quan này cũng muốn tìm thêm đối tác từ khoảng 40 quốc gia, qua đó thúc đẩy du lịch hai chiều và du lịch nội khối ASEAN.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, những hoạt động tại TP.HCM dịp này nằm trong định hướng marketing mới của ngành du lịch Thái Lan giai đoạn 2026 - 2027. "Chúng tôi muốn thu hút những du khách có chất lượng hơn, đồng thời tạo thêm nhiều trải nghiệm để họ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và khám phá Thái Lan theo những cách mới", bà Thapanee chia sẻ với Thanh Niên.

Thái Lan quyết mở rộng cuộc đua hút khách Việt- Ảnh 1.

Thái Lan giới thiệu nhiều sản phẩm và trải nghiệm mới tại ITE HCMC 2026

ẢNH: BTC

Tại thị trường ASEAN, TAT xây dựng chiến lược dựa trên 4 hướng gồm phân khúc mới, trải nghiệm mới, quan hệ đối tác mới và hình ảnh mới. Riêng tại Việt Nam, Gen Z và khách du lịch khen thưởng được xác định là những phân khúc cần khai thác mạnh hơn trong thời gian tới.

Bà Thapanee cho rằng Việt Nam là thị trường gần, có kết nối hàng không thuận tiện và người Việt đã rất quen thuộc với Thái Lan. Vì vậy, bài toán hiện nay là tạo thêm lý do để những người từng đến Bangkok, Pattaya hay Phuket tiếp tục quay lại.

Khách Việt đang thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn đối với những điểm đến ngoài các cửa ngõ truyền thống như Chiang Rai, Ayutthaya, Kanchanaburi, Khao Yai, Rayong, Krabi và Udon Thani, là nơi có dấu ấn lịch sử và cộng đồng người Thái gốc Việt. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang chuyển dần từ những chuyến đi quen thuộc sang khám phá sâu hơn và tìm kiếm trải nghiệm mới.

"Nhiều du khách Việt đã đến Thái Lan hơn một lần. Vì vậy, chúng tôi muốn giới thiệu nhiều khu vực hơn, đặc biệt là miền Bắc và vùng đông bắc Thái Lan, để du khách có thể nhìn thấy một Thái Lan khác ngoài những điểm đến vốn đã quen thuộc", Tổng cục trưởng TAT nói. Nếu không xảy ra những biến động lớn ảnh hưởng đến thị trường, từ nay đến hết năm, du lịch Thái Lan kỳ vọng sẽ đón ít nhất 600.000 lượt khách Việt.

Kết nối hàng không giữa Việt Nam và Thái Lan cũng tiếp tục được mở rộng. Năm 2026 có 8 hãng hàng không khai thác đường bay trực tiếp giữa hai nước, tăng từ 5 hãng trong năm 2025. Tổng số chuyến bay trực tiếp trong năm được ước tính khoảng 14.437 chuyến, tăng 7%, tương đương hơn 1.200 chuyến mỗi tháng.

Từ tháng 10, VietJet Air dự kiến khai thác trở lại đường bay TP.HCM - Chiang Mai; Nok Air dự kiến khôi phục đường bay Hà Nội - Bangkok trong quý 4. Cùng với đó là kế hoạch mở thêm các chuyến bay thẳng từ Đà Nẵng đến Udon Thani, Chiang Mai và Phuket, góp phần đưa khách Việt đến nhiều khu vực hơn ngoài Bangkok và các điểm đến truyền thống.

Thái Lan quyết mở rộng cuộc đua hút khách Việt- Ảnh 2.

Du khách học tiếng Thái, làm móc khóa tại ITE HCMC 2026

ẢNH: BTC

Trong ba ngày 27 - 29.8, Tổng cục Du lịch Du lịch Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm tại gian hàng Thái Lan, lấy cảm hứng từ các cộng đồng văn hóa và sở thích đương đại. Nhiều du khách tỏ ra hào hứng khi được tự thiết kế móc khóa với những hình ảnh, biểu tượng của văn hóa đại chúng Thái Lan, học tiếng Thái cơ bản, đồng thời thưởng thức món tráng miệng xôi xoài nổi tiếng của đất nước bạn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.