Thái thượng hoàng Akihito bị suy tim

26/07/2022 15:02 GMT+7

Thái thượng hoàng Nhật Bản Akihito đã bị suy tim nhưng đang dần cải thiện sau khi được điều trị.

Cơ quan Nội chính hoàng gia Nhật Bản (IHA) ngày 26.7 thông báo thái thượng hoàng Akihito đã được chẩn đoán bị suy tim sau khi được kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Tokyo ngày 24.7, theo hãng Kyodo News.

Thái thượng hoàng Akihito khi còn tại vị phát biểu mừng năm mới 2019

Reuters

Một quan chức IHA nói rằng thái thượng hoàng Akihito bị bệnh van tim hồi cuối tháng 6 nên dùng thuốc từ đó và tình hình dần được cải thiện.

Suy tim được cho là tình trạng cơ tim không bơm máu như bình thường và có thể chữa trị. Triệu chứng này khác với đau tim, khi dòng máu dẫn đến tim bất ngờ bị tắc nghẽn.

Reuters dẫn lời bác sĩ nội khoa Gautam Deshpande tại Bệnh viện quốc tế St. Luke’s ở Tokyo cho biết suy tim là chẩn đoán rất phổ biến, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

Trước đó vào tháng 7.2019, ông bị chóng mặt, buồn nôn khi ăn tối và được chẩn đoán bị thiếu máu não.

Hồi tháng 1.2020, thái thượng hoàng Akihito đột nhiên bất tỉnh trong một thời gian ngắn và gục xuống tại cung điện riêng ở Tokyo vào ngày 29.1 nhưng kiểm tra y tế sau đó không phát hiện bất thường.

Ông Akihito nhường ngôi cho thái tử Naruhito vào ngày 30.4.2019 và trở thành vị vua đầu tiên của Nhật thoái vị trong khoảng 200 năm. Trước đó, thái thượng hoàng từng bày tỏ ý muốn rút lui khỏi triều chính do lo ngại tuổi tác và sức khỏe.

Thái thượng hoàng Akihito là vị thái tử đầu tiên của hoàng gia Nhật lấy thường dân làm vợ. Ông và thượng hậu Michiko rất được tôn kính vì đã giúp xoa dịu, an ủi người dân qua những thời khắc khó khăn, như những lần họ ngồi xuống trò chuyện cùng người lánh nạn sau những đợt thiên tai, động đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.