Thẩm phán ra phán quyết quan trọng cho nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố 11.9

Một thẩm phán Mỹ vừa đưa ra phán quyết được cho là có lợi cho nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố ngày 11.9 ngay trước thềm kỷ niệm sự kiện chấn động này.

Theo tờ The New York Times, một thẩm phán quân sự Mỹ ngày 28.8 ra phán quyết rằng những lời thú tội mà nghi phạm Khalid Sheikh Mohammed khai với các đặc vụ Cục Điều tra liên bang (FBI) là không hợp lệ và không được phép sử dụng làm bằng chứng chống lại ông ta tại phiên tòa.

Phán quyết này được đưa ra ngay trước thềm kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra các cuộc tấn công ngày 11.9.2001, sự kiện đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người tại New York, Washington D.C và Pennsylvania.

Thẩm phán ra phán quyết quan trọng cho nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố 11.9 - Ảnh 1.

Ông Khalid Sheikh Mohammed trong lúc bị bắt giữ vào ngày 1.3.2003.

ẢNH: REUTERS

Trong tuần này, giới chức Mỹ đã ấn định ngày xét xử đối với ông Mohammed và 3 đồng phạm khác là ngày 5.6.2028, diễn ra tại căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo (Cuba).

Ông Khalid Sheikh Mohammed, còn được gọi là "KSM", từng được coi là một trong những cấp phó thân cận nhất của thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden trước khi bị bắt giữ vào tháng 3.2003 tại Pakistan.

Theo tờ The New York Times, các công tố viên trước đó đã loại bỏ những lời khai mà ông Mohammed đưa ra sau khi bị bắt - thời điểm ông ta bị Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) giam giữ tại các nhà tù bí mật ở nước ngoài và phải chịu đựng các biện pháp tra tấn tàn bạo, bao gồm cả kỹ thuật trấn nước, trước khi được chuyển đến Guantanamo vào năm 2006.

Tuy nhiên, thẩm phán Michael Schrama phụ trách phiên tòa ngày 28.8 đã kết luận rằng các cuộc thẩm vấn diễn ra sau đó vào năm 2007 tại Guantanamo cũng không hợp lệ.

"Bên công tố đã không chứng minh được bằng ưu thế của bằng chứng rằng những lời khai của ông Mohammed với FBI là hoàn toàn tự nguyện", ông Schrama viết trong phán quyết. Tờ The New York Times cho biết nội dung không mật của văn bản này đã được một số luật sư từng xem qua xác nhận.

Ông Schrama viện dẫn sự "tiếp diễn không gián đoạn của quá trình thao túng tâm lý và cưỡng ép khắc nghiệt do CIA thực hiện", đồng thời nhận thấy rằng các đặc vụ FBI đã cố tình không thông báo cho ông Mohammed về quyền giữ im lặng và quyền tham vấn luật sư của mình.

Các công tố viên có quyền kháng cáo phán quyết này.

Phiên tòa xét xử ông Mohammed đã nhiều lần bị trì hoãn. Năm ngoái, một thỏa thuận nhận tội - vốn có thể giúp loại bỏ án tử hình - đã bị hủy bỏ khi vấp phải sự phản đối từ thân nhân của một số nạn nhân trong vụ khủng bố 11.9. Phần lớn các cuộc tranh cãi pháp lý trong các vụ án xét xử những bị cáo liên quan đến sự kiện 11.9 đều tập trung vào việc liệu họ có thể được xét xử công bằng hay không sau khi đã bị CIA tra tấn.

Tổng thống Trump sẽ dự lễ kỷ niệm tại Lầu Năm Góc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28.8 cho biết ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm 25 năm vụ tấn công ngày 11.9.2001 tại Lầu Năm Góc thay vì New York.

Tờ The New York Times đưa tin rằng ban đầu ông Trump dự định sẽ có bài phát biểu tưởng niệm tại địa điểm từng là tòa tháp đôi, nhưng sau đó đã thay đổi kế hoạch vì ban tổ chức lễ tưởng niệm không cho phép diễn văn.

Khi được phóng viên hỏi lý do không đến New York dự lễ kỷ niệm, ông Trump đáp: "Vì tôi sẽ đến Lầu Năm Góc". Khi được hỏi tại sao không thể tham dự cả hai nơi, ông Trump đã lặp lại câu trả lời của mình.

Trước đó, ông Trump đăng một bài viết dài trên mạng xã hội để chỉ trích gay gắt bản tin của tờ The New York Times, đồng thời tiếp tục công kích dữ dội nữ nhà báo Maggie Haberman của tờ này bằng cách gọi bà là "Maggot Hagerman". Đây là một cách chơi chữ miệt thị, ghép từ "maggot" - nghĩa là con giòi - vào tên của bà Maggie.

"Đây lại là một tin tức đầy sự dối trá. Tôi đã đến New York nhiều lần trong những năm qua và chẳng ai phát biểu cả, đó là một 'buổi lễ trang nghiêm' mà. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến những điều mà 'Maggot' đã bịa đặt. Vả lại, tôi cũng chẳng muốn phát biểu làm gì - vì tôi đã nói suốt rồi - và đây là ngày để tưởng nhớ các nạn nhân cùng gia đình tuyệt vời của họ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ngày 11.9.2001, những tên không tặc thuộc al-Qaeda đã khống chế và lái 2 chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi ở New York và chiếc thứ ba đâm vào Lầu Năm Góc gần Washington D.C, trong khi chiếc máy bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania sau khi hành khách vùng lên chống lại những tên không tặc.

Nhà Trắng thông báo với hãng tin AFP rằng Phó tổng thống J.D. Vance vẫn sẽ đến New York và cho biết "các quan chức chính quyền sẽ có mặt để đại diện tại cả 3 địa điểm này".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.