Thâm Quyến phong tỏa chống dịch, Hồng Kông thiếu quan tài trầm trọng

17/03/2022 11:43 GMT+7

Hồng Kông đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quan tài và đồ cúng lễ do Trung Quốc đại lục sản xuất sau khi thành phố Thâm Quyến giáp biên giới Hồng Kông phong tỏa vì đại dịch Covid-19.

Quan tài tại một cửa hàng dịch vụ tang lễ ở Hồng Kông

chụp màn hình south china morning post

South China Morning Post ngày 16.3 dẫn lời các lãnh đạo ngành dịch vụ tang lễ Hồng Kông cho biết hiện đặc khu này đang thiếu hụt quan tài do Trung Quốc đại lục sản xuất. Tình hình được ghi nhận kể từ khi Thâm Quyến phong tỏa vào ngày 14.3 để chống dịch khiến tình hình giao thông xuyên biên giới với Hồng Kông bị hạn chế.

Các lãnh đạo ngành dịch vụ tang lễ Hồng Kông lo rằng điều này sẽ làm tăng chi phí cho các đám tang và có khả năng làm dịch vụ mai táng chậm lại vì thi thể sẽ bị để lại nhà xác lâu hơn.

Khi được hỏi về các phương án giảm bớt tình trạng khan hiếm quan tài tại địa phương, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 16.3 cho biết Cục Thực phẩm và Y tế Hồng Kông đã trao đổi với ngành tang lễ của thành phố và làm việc với Trung Quốc đại lục để cung cấp quan tài cho Hồng Kông qua đường biển.

Ca nhiễm tăng, chiến lược "zero Covid" của Trung Quốc gặp thách thức

Chính quyền Hồng Kông tối 16.3 tuyên bố 360 quan tài đã được đưa đến đặc khu này bằng đường bộ và đường biển thuận lợi trong ba ngày qua sau khi Hồng Kông bày tỏ quan ngại về vấn đề này với chính quyền Trung Quốc đại lục.

Chính quyền Hồng Kông cũng cho biết thêm rằng một lô khoảng 730 quan tài cũng sẽ cập cảng Hồng Kông bằng đường biển vào ngày 18.3. Bên cạnh đó, chính quyền hai bên đã phối hợp trong việc đặt ra hạn ngạch chuyến đi cho các phương tiện vận tải hàng hóa xuyên biên giới để cung cấp quan tài cho Hồng Kông.

Trước đó cùng ngày, Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hồng Kông thông báo đã đặt khoảng 180 chiếc quan tài từ Trung Quốc đại lục chuyển đến Hồng Kông trong hai ngày tới bằng đường bộ và đường biển.

Ông Kwok Hoi-bong, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tang lễ, cho biết các gia đình sẽ phải dời tang lễ lại do số người chết tăng cao và tình trạng thiếu quan tài.

Từ đầu tuần này, Hồng Kông ghi nhận trung bình từ 200 đến 250 ca tử vong vì Covid-19 mỗi ngày.

“Chỉ còn khoảng 300 chiếc quan tài ở Hồng Kông và chúng sẽ được sử dụng hết trong 2-3 ngày nữa”, ông Kwok nói trong một chương trình phát thanh hôm 16.3.

Ông Kwok cũng nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu hụt quan tài là do các biện pháp phong tỏa ở bên kia biên giới. Ông nói thêm rằng thời gian giao hàng hiện tại rất "thất thường, mất khoảng ba đến sáu ngày trong khi thủ tục hải quan cũng mất nhiều thời gian hơn bình thường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.