Tham vọng vươn xa của “sát thủ trên bầu trời” ở chiến trường Ukraine

09/03/2022 18:30 GMT+7

Với những thành công nhất định khi tấn công một số đoàn xe quân sự Nga ở Ukraine, máy bay không người lái vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều nước.

Theo tờ Nikkei Asia ngày 8.3 dẫn một số video được cho là ghi lại cảnh trên chiến trường Ukraine, máy bay không người lái (UAV) vũ trang đã phóng tên lửa bắn hạ một số xe tăng, xe bọc thép và hệ thống phóng tên lửa của Nga.

Vũ khí bí mật của Ukraine

Các UAV vũ trang trên là dòng Bayraktar TB2 mà Ukraine đã đặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019. Được sản xuất bởi tập đoàn công nghiệp quốc phòng Baykar (Thổ Nhĩ Kỳ), Bayraktar TB2 có chiều dài 6 m và sải cánh hơn 12 m, đạt tốc độ tối đa hơn 200 km/giờ, tầm bay khoảng 150 km, trần bay hơn 8 km và độ cao tác chiến khoảng 5,5 km, đủ sức hoạt động tối đa trong 27 giờ.

Ukraine đặt mua Bayraktar TB2 từ năm 2019

AFP

Đặc biệt, Bayraktar TB2 có gá chứa vũ khí để mang theo các loại tên lửa xuyên giáp đủ để bắn xe tăng, bom dẫn đường bằng laser hoặc định vị, cùng hệ thống radar hiện đại.

Trong cuộc chiến tranh giữa Armenia và Azerbaijan hồi tháng 7.2020, các máy bay Bayraktar TB2 của Azerbaijan đã phá hủy hàng loạt xe tăng của đối phương.

Còn với Ukraine lần này, vì có số lượng Bayraktar TB2 không nhiều, nên khó có thể sử dụng loại UAV vũ trang trên để tấn công tổng lực nhằm vào quân đội Nga trên diện rộng, nhưng đủ để gây thiệt hại đáng kể cho các đoàn xe quân sự Nga. Loại vũ khí này cũng rất hữu dụng để Ukraine triệt hạ lực lượng xe hậu cần của quân đội Nga.

Dự kiến, tập đoàn Bayrak sẽ sớm tung ra dòng UAV vũ trang tiếp theo là Bayraktar TB3 trong năm nay. Loại UAV này dài 8,35 m, sải cánh hơn 14 m, tốc độ tối đa lên đến 300 km/giờ và có đến 6 gá treo vũ khí để mang theo các loại tên lửa xuyên giáp chuyên bắn xe tăng, xe bọc thép… và bom dẫn đường laser. Theo kế hoạch, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai Bayraktar TB3 cho tàu đổ bộ tấn công TCG Anadolu có độ choán nước hơn 27.000 tấn để tàu kịp vận hành trong năm nay.

Vũ khí phương Tây nào đang củng cố quân đội Ukraine?

Hứa hẹn nhiều khách hàng

Kể từ khi nhận đơn hàng xuất khẩu Bayraktar TB2 đầu tiên cho Qatar vào năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đến nay đã nhận tổng cộng 19 đơn hàng xuất khẩu Bayraktar TB2 bởi nhờ vào mức giá phải chăng của dòng UAV này.

Theo một số thông tin, giá bán của Bayraktar TB2 vào khoảng 2 triệu USD/chiếc và có thể dễ dàng triển khai. Đến nay, thị trường Đông Nam Á được đánh giá là tiềm năng để Baykar bán dòng UAV vũ trang trên. Theo một số nguồn tin quân sự, Malaysia và Indonesia đang xem xét đặt mua Bayraktar TB2. Thậm chí, Baykar còn muốn giới thiệu UAV vũ trang cho Nhật Bản để Tokyo có thể trang bị cho một số tàu đổ bộ.

Ngoài các dòng Bayraktar TB2 và Bayraktar TB3 Baykar còn có mẫu UAV vũ trang nổi bật khác là Bayraktar Akinci có đến 8 gá đặt vũ khí, có thể mang theo nhiều loại tên lửa, bom dùng để tấn công trên mặt đất lẫn tấn công máy bay.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài Baykar thì còn có một số tập đoàn công nghiệp quốc phòng khác cũng đang cung cấp các loại UAV vũ trang. Trong đó, Tập đoàn công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) đã giao một số UAV vũ trang Aksungur cho quân đội nước này.

UAV TAI Aksungur cũng gây nhiều chú ý

CeeGee

Tốc độ tối đa hơn 200 km/giờ, tầm bay lên đến 6.000 km, TAI Aksungur có thể mang theo nhiều loại tên lửa, rốc két và bom để tấn công các xe bọc thép, xe tăng. Vào tháng 11.2021, TAI đã đạt thỏa thuận cung cấp dòng UAV vừa nêu cho Kazakhstan.

Từ những kết quả trên, Thổ Nhĩ Kỳ đang dần trở thành nhà cung cấp UAV vũ trang nổi bật trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.