'Thần đồng cải lương' Linh Tý từng muốn bỏ nghề sau khi bị đột quỵ

28/02/2021 11:39 GMT+7

Trong chương trình Các ông bố nói gì, diễn viên Linh Tý chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với bà xã Bích Trâm. Nam diễn viên cũng tâm sự về tai nạn do đột quỵ khi đang chạy xe khiến anh từng muốn bỏ nghề.

Diễn viên Linh Tý được người trong nghề ưu ái đặt biệt danh “thần đồng cải lương” khi bén duyên với nghiệp diễn từ năm 4 tuổi. Anh thừa hưởng gien nghệ thuật nên sớm theo nghiệp cải lương, rồi qua ca nhạc. Khi đi hát, anh lấy nghệ danh là Kim Minh Huy diễn khắp các tỉnh miền Tây trong 5 năm theo hợp đồng quản lý với bầu show. Nghệ danh này do thầy Cao Minh Thu đặt và cũng là quản lý, chuyên viết dòng nhạc quê hương. Về sau anh xin lấy lại tên Linh Tý, chuyển hẳn sang phim ảnh và gặt hái thành quả nhất định.
Linh Tý kết hôn với diễn viên Bích Trâm và cả hai đã có cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Nhắc lại kỷ niệm khi biết tin vợ mang thai, nam diễn viên kể anh bật khóc vì không tin đây là sự thật. Đến ngày vợ đi sinh, Linh Tý làm "công tác tư tưởng" chỉ để vợ sinh mổ. "Vợ tôi thì muốn sinh thường, cô ấy muốn được trải qua cảm giác giống như bao người phụ nữ khác. Nhưng tôi thì lo lắm, vì lúc trước mẹ sinh tôi ra thì bị băng huyết, đến khi mẹ sinh nhỏ em gái của tôi thì vẫn gặp vấn đề khi sinh thường. Chính vì thế tôi lo lắm, tôi nói là em giúp anh, ráng chịu đựng sinh mổ giùm anh. Đó là yêu câu của tôi, chỉ cần an toàn cho mẹ và con thôi", anh nói.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Linh Tý và bà xã Bích Trâm

Ảnh: Chụp màn hình

Khi được bế con trên tay, Linh Tý cho rằng trong tất cả mọi chuyện thì việc bế con là chuyện thận trọng nhất của mình. Lúc đó nam diễn viên Dâu bể đường trần tự hứa sẽ lo cho con gái đến cuối đời. Vì cha mẹ đều đã sang nước ngoài nên trong ba tháng đầu, Linh Tý và vợ phải dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con nhỏ. Anh kể: "Mình không thể nào để con mình cho một người nào đó như giúp việc chăm sóc được. Không có ai chăm sóc cho con mình tốt hơn là cha mẹ của nó. Một ngày tôi ngủ đâu chừng 1, 2 tiếng thôi, con khóc là phải lo chạy đi pha sữa, ngủ được một chút lại dậy bế con. Sinh hoạt của mình bị xáo trộn đến mức độ tôi bị stress luôn. Chỉ cần một câu nói của nhà hàng xóm thôi tôi đã quạu rồi".
Trong cuộc sống hôn nhân, Linh Tý hài hước tiết lộ Bích Trâm không có tội gì ngoài việc ăn hiếp chồng. Anh kể, mỗi khi không muốn chồng đi nhậu, Bích Trâm sẽ tìm mọi cách để ''đối phó" với mình. Ngoài ra, Linh Tý cho biết Bích Trâm là người hay ghen, nổi bật nhất là câu chuyện vì đồng nghiệp nữ nhờ mua bịch bánh tráng trộn mà ghen với chồng như nhiều báo đăng tải. Còn về phía mình, con trai Linh Tâm thừa nhận sau tai nạn vì đột quỵ làm anh thay đổi nhiều và khiến vợ buồn. 

Nam diễn viên bày tỏ anh thấy may mắn vì sau biến cố nhìn lại vẫn thấy vợ con luôn cạnh bên

Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trong năm 2020, Linh Tý bị đột quỵ khi đang chạy xe. Anh kể khi đang chở vợ ngoài đường, anh bỗng thấy đất trời tối sầm và ngất đi. Tỉnh dậy, Linh Tý thấy vợ đang ở bệnh viện băng bó và cho biết anh bị đụng xe, tự ngã xuống đường. Bác sĩ chẩn đoán nam diễn viên bị đột quỵ nhẹ, phải mất 6 tháng để hồi phục nhưng hơn một tháng sau, cơ thể Linh Tý đã bình phục trở lại. Dù tai nạn không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng khiến nam diễn viên suy sụp tinh thần vì thấy mọi chuyện xấu đi và tương lai mờ mịt. 

Linh Tý thừa nhận tính tình nóng nảy hơn trước, làm vợ buồn nhiều sau tai nạn

Ảnh: Chụp màn hình

Nam diễn viên nghẹn ngào: "Sau tai nạn, một bên mắt tôi hiện tại cũng không thể bình thường như trước. Tay phải của tôi bị yếu, cứ đơ đơ và không thể tham gia phim hành động được nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn lắm, tôi từng nói với ba là chắc con bỏ nghề quá. Tại vì tôi thấy mọi chuyện xấu đi, sau khi đóng xong một phim tôi thấy mặt mình không ra một người diễn viên vì bị chảy xệ một bên. Tôi trở nên nóng nảy hơn mức bình thường đối với vợ. Khi vừa lành vết thương, tôi lại bỏ đi suốt, vợ tôi buồn lắm, phải lo đủ thứ. Nếu nói về thú tội và xin lỗi thì tôi xin lỗi vợ vì không còn được như trước, không còn là người chồng có thể lo lắng được cho gia đình đầy đủ giống như trước. Tôi xin lỗi vì điều đó".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.