Thán phục tay vợt dự Paralympic đánh bóng bàn bằng miệng

27/08/2021 19:27 GMT+7

Tay vợt người Ai Cập Ibrahim Hamadtou đã khiến người xem không khỏi kinh ngạc và thán phục khi xuất hiện tại Paralympic Tokyo 2020.

Paralympic là đấu trường luôn gây được ấn tượng sâu sắc với người xem bởi ý chí và nghị lực phi thường của các VĐV khuyết tật.

Thán phục tay vợt dự Paralympic đánh bóng bàn bằng miệng

Tại Paralympic Tokyo 2020, hình ảnh VĐV người Ai Cập Ibrahim Hamadtou dùng miệng để điều khiển vợt thi đấu bóng bàn đã khiến người hâm mộ phải thán phục.

Một pha đánh bóng với cây vợt trên miệng của Hamadtou

AFP

Hamadtou đã thể hiện những kỹ năng ‘độc nhất vô nhị’ của mình. Khi bóng được đối phương đánh qua, Hamadtou sẽ di chuyển đến trái bóng rồi dùng chiếc vợt đang được ngậm trong miệng để đánh trả. Vì bị mất cả hai tay nên khi giao bóng, VĐV 48 tuổi sẽ dùng chân để tung quả bóng lên.

Pha giao bóng của tay vợt người Ai Cập

AFP

Hamadtou đã có một sự nghiệp tuyệt vời mặc dù bị mất cả hai tay trong một vụ tai nạn xe lửa khi còn là một đứa trẻ. Ông đến với đấu trường Paralympic ở Rio khi đã 43 tuổi và bây giờ ở tuổi 48, Hamadtou vẫn thể hiện một ý chí và nghị lực phi thường, vượt lên mọi hoàn cảnh.

Hamadtou dùng chân tung bóng

AFP

Hamadtou chia sẻ với báo chí: “Ở trong làng, chúng tôi chỉ có thể chơi bóng bàn và bóng đá. Sau tai nạn tôi chỉ có thể chơi bóng đá nhưng sau đó tôi đã quyết định tập bóng bàn để thử thách mình. Nó không hề dễ dàng chút nào cả. Tôi đã phải luyện tập chăm chỉ hằng ngày trong 3 năm liên tục. Lúc đầu mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi chơi bóng bàn nhưng sau đó ai cũng động viên và hỗ trợ tôi rất nhiều”.
Những hình ảnh của Hamadtou tại Paralympic Tokyo 2020:

Hamadtou phải dùng chân để lấy bóng

Nỗi lực đáng nhớ của Hamadtou

Hamadtou khó khăn hơn các tay vợt khác trong việc lấy vợt

Hamadtou sau trận đấu của mình

Nỗi buồn sau trận thua của Hamadtou tại Paralympic Tokyo 2020

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.