Thắng Croatia ở loạt đá phạt đền, Tây Ban Nha giành chức vô địch UEFA Nations League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/06/2023 05:40 GMT+7

Dani Carvajal đã sút thành công quả phạt đền kiểu Panenka để giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch UEFA Nations League với chiến thắng 5-4 trước Croatia sau loạt sút luân lưu ở trận chung kết diễn ra rạng sáng nay (19.6).

Sau khi 2 đội hòa nhau 0-0 ở 2 hiệp chính và phụ, thủ môn Unai Simon của đội tuyển Tây Ban Nha đã cản phá Lovro Mayer và Bruno Petkovic tại loạt đá phạt đền, trước khi Carvajal thực hiện thành công một cách táo bạo để mang về cho La Roja chiếc cúp đầu tiên kể từ EURO 2012 và làm tan nát trái tim người Croatia.

Thắng Croatia ở loạt đá phạt đền, Tây Ban Nha giành chức vô địch UEFA Nations League - Ảnh 1.

Thủ môn Simon trở thành người hùng của Tây Ban Nha

AFP

Trước trận này, Croatia của HLV Zlatko Dalic, á quân và hạng 3 lần lượt tại World Cup 2018 và 2022, chưa bao giờ giành được một danh hiệu lớn nào và hy vọng thành công tại UEFA Nations League sẽ giúp đội trưởng Luka Modric có một sự nghiệp quốc tế rực rỡ.

Trong khi đó, chức vô địch UEFA Nations League củng cố niềm tin cho tân HLV đội tuyển Tây Ban Nha là Luis de la Fuente sau những chỉ trích nặng nề hồi tháng 3 vì thất bại trước Scotland ở vòng loại EURO 2024. Nó cũng báo thù cho thất bại gần nhất ở chung kết giải này vào năm 2021 của họ trước Pháp.

Thắng Croatia ở loạt đá phạt đền, Tây Ban Nha giành chức vô địch UEFA Nations League - Ảnh 2.

HLV Dalic và Croatia lại lỗi hẹn với danh hiệu

AFP

Hơn 25.000 người hâm mộ Croatia đã đến Rotterdam (Hà Lan) để cổ vũ trận chung kết và họ đã lấp đầy phần lớn sân De Kuip. Người Croatia đã hô vang tên của Modric ở phút thứ 10 - số áo của anh, như một lời cầu xin đừng giã từ sự nghiệp quốc tế sau trận chung kết.

Trên sân, dưới làn khói hồng mù mịt từ pháo sáng của Croatia, Tây Ban Nha suýt chút nữa bị thủng lưới sau cơ hội ngon ăn của Andrej Kramaric. Đội bóng của HLV Dalic chơi tốt hơn, trong đó cầu thủ chạy cánh của Tottenham, Ivan Perisic, chơi ở vị trí hậu vệ trái, là mối đe dọa thường trực đối với hàng Tây Ban Nha. Trong khi đó, La Roja đã không thể tung ra cú sút trúng đích nào trong 80 phút thi đấu.

Thắng Croatia ở loạt đá phạt đền, Tây Ban Nha giành chức vô địch UEFA Nations League - Ảnh 3.

Ở tuổi 37, Modric nhiều khả năng giã từ đội tuyển Croatia sau trận chung kết UEFA Nations League

AFP

Tây Ban Nha chỉ có cơ hội sau khi Joselu và Ansu Fati được tung vào sân nhưng không thể ghi bàn. Hòa 0-0 sau 90 phút, 2 đội bước vào hiệp phụ nhưng vẫn bế tắc với thế trận chặt chẽ của đội bên và buộc phải phân định thắng thua ở loạt đá phạt đền. Sau khi thủ môn Simon từ chối Mayer ở lượt sút thứ 5, Aymeric Laporte có cơ hội mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha nhưng lại sút vọt xà. Ở lượt sút tiếp theo, thủ môn của CLB Athletic Bilbao một lần nữa thành công khi cản phá cú dứt điểm của Petkovic và tạo tiền đề cho Carvajal châm ngòi cho màn ăn mừng của người Tây Ban Nha. Ở trận tranh hạng 3, Ý đánh bại đội chủ nhà Hà Lan với tỷ số 3-2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.