Tháng Thanh niên: Thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong tình nguyện vì cộng đồng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/03/2022 07:01 GMT+7

Ngày 1.3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề ' Tuổi trẻ sáng tạo'.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Môi trường để bạn trẻ dấn thân

Bà Bùi Thị Minh Hoài, anh Nguyễn Anh Tuấn và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên

Quang Thái

Phát biểu tại lễ khởi động, bà Bùi Thị Minh Hoài đã biểu dương, đánh giá cao Đoàn thanh niên chọn chủ đề Tháng Thanh niên là “Tuổi trẻ sáng tạo”, thể hiện tính hành động cao, vai trò tiên phong của tuổi trẻ, tạo không gian và động lực mới để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế.

Bà Hoài khẳng định gần 20 năm qua, Tháng Thanh niên đã thật sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận những khâu mới, việc khó; là phương thức để tổ chức Đoàn đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi…

Bà Hoài cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định kỳ làm việc với tổ chức Đoàn, đối thoại với thanh niên; coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước cả trong nhận thức, hành động cụ thể; tăng cường phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của tuổi trẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo

Tại lễ khởi động, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết Tháng Thanh niên năm nay có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thích ứng với dịch bệnh Covid-19, vừa phòng dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Đặc biệt, đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Vì vậy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn chủ đề năm nay là “Tuổi trẻ sáng tạo”, nhằm phát huy mạnh mẽ phẩm chất này của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng.

Các đại biểu tham gia khai mạc Triển lãm sáng tạo tri thức trẻ thanh niên

Bảo Anh

Để các hoạt động trong Tháng Thanh niên diễn ra hiệu quả, anh Tuấn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai 4 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm trong kế hoạch Tháng Thanh niên của Ban Bí thư T.Ư Đoàn phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

“Các cấp bộ Đoàn tập trung nguồn lực đầu tư cho các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh bằng những công trình, phần việc thanh niên, sản phẩm cụ thể, thiết thực; hỗ trợ, tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 mùa xuân 2022 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia”, anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cũng đề nghị cần triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Kết nối và định hướng để các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên.

Đặc biệt, anh Tuấn đề nghị các cơ sở Đoàn cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ F0, để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, do dịch Covid-19 đang lan rộng. “Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng mong muốn mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước hãy cùng suy ngẫm, đóng góp, hiến kế và trực tiếp tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2022”, anh Tuấn nói.

Tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2022, T.Ư Đoàn tổ chức Triển lãm sáng tạo tri thức trẻ thanh niên, với các gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ… Đặc biệt, 6 đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội và Thị ủy TX.Sơn Tây (Hà Nội) đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội như: khởi công xây dựng Ngôi nhà 100 đồng; khởi công xây dựng Nhà khăn quàng đỏ và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà thanh niên công nhân đang làm nhiệm vụ lao động sản xuất… Tổng nguồn lực triển khai các hưởng ứng khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 là gần 2 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.