Tháng Thanh niên: Nhiều công việc có ích giúp cuộc sống người dân tốt hơn

01/03/2022 08:00 GMT+7

Tháng 3 - Tháng Thanh niên , nhiều công việc có ích giúp cuộc sống của người dân tốt hơn được đông đảo bạn trẻ tham gia…

Lễ khởi động Tháng Thanh niên (sáng 28.2) của Tỉnh đoàn Quảng Nam được tổ chức trong không khí rộn ràng và khẩn trương. Nhiều bạn trẻ nhập cuộc bằng các phần việc rất cụ thể… Lễ khởi động có sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Đoàn viên, thanh niên Quảng Nam trồng cây xanh sau lễ khởi động Tháng Thanh niên

Mạnh Cường

Tập trung vào sáng tạo trong các phần việc

Tại lễ khởi động, chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cho biết trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Quảng Nam sẽ tập trung vào chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, chú trọng thực hiện các công trình ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào thực hiện chuyển đổi số. Đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khắc phục hậu quả sau đại dịch.

“Tôi tin chắc rằng hàm lượng sáng tạo trong Tháng Thanh niên năm nay sẽ được nâng lên một mức cao hơn, bởi đời sống xã hội, sáng tạo đã trở thành nhu cầu của bất kỳ ai. Và nó đã trở thành tố chất, thành phẩm chất của thanh thiếu nhi, khi các bạn ngày ngày học hỏi và có xu hướng đi tìm cái mới. Sáng tạo trong công việc, sáng tạo trong đời sống và hơn hết là sáng tạo trong học tập”, chị Thanh nhấn mạnh.

Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng đưa ra đợt thi đua (từ tháng 3 - 12.2022), chia thành 2 chặng với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên, khơi dậy khát vọng, tinh thần nhiệt huyết, cống hiến của thanh niên.

“Chúng ta dễ dàng nhận thấy hình ảnh thanh niên đã từng nhanh nhạy qua mỗi cơn bão lũ, qua mỗi đợt thiên tai, dịch bệnh. Hay cả khi ở những hoạt động thông thường, hằng ngày. Có thể nói tổ chức Đoàn và thanh niên đã luôn thở cùng nhịp thở của cuộc sống và bước chuyển phong trào theo nhịp sống”, chị Thanh nhấn mạnh.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay năm 2022 là Năm Du lịch quốc gia, điểm đến du lịch xanh mà Quảng Nam đăng cai. Tỉnh mong muốn các hoạt động trong Tháng Thanh niên sẽ được triển khai sâu rộng từ tỉnh tới cơ sở.

Ông Thanh cũng đặt nhiều niềm tin vào thế hệ trẻ: “Phải tin tưởng ở thanh niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Tam Kỳ, Quảng Nam

Gieo trồng hôm nay để có bóng mát cho tương lai

Tại lễ khởi động, Tỉnh đoàn Quảng Nam trao 50 suất quà cho gia đình có công cách mạng, người già neo đơn hoàn cảnh khó khăn; tặng 15 xe đạp cho học sinh vượt khó tại TP.Tam Kỳ; trao 5 mô hình kinh tế cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau lễ khởi động, thanh niên tham gia trồng cây, tuyên truyền an toàn giao thông tại các cổng trường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với du lịch sinh thái, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và hỗ trợ các sản phẩm đăng ký OCOP cho thanh niên...

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đoàn viên Thành đoàn Tam Kỳ đang trồng cây xanh. Anh Nguyễn Anh Tuấn nhắc nhở các tình nguyện viên cần đảm bảo an toàn trong lao động, dịch bệnh; làm việc có hiệu quả, đảm bảo hàng cây mình trồng phải tươi tốt, tạo cảnh quan để xã biển Tam Thanh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu như đã đăng ký với UBND tỉnh và T.Ư.

Cũng theo anh Nguyễn Anh Tuấn, những việc làm tốt đẹp thế này nên được người trẻ suy nghĩ và làm thường xuyên. Bởi vì sức trẻ, sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết của thanh niên là để cống hiến cho quá trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại và xanh đúng với tinh thần Năm du lịch quốc gia năm nay. “Không ai khác, chính chúng ta là người thụ hưởng thành quả đó, rồi con cháu chúng ta sau này cũng thụ hưởng thành quả đó. Không có ai gieo trồng cho ngày hôm nay sẽ không có bóng mát cho tương lai”, anh Tuấn nhấn mạnh.

1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia chống dịch Covid-19

Cũng sáng 28.2, tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng), Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức khởi động Tháng Thanh niên. Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, cùng lãnh đạo TP.Hải Phòng.

Theo Thành đoàn Hải Phòng, Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai 195 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống dịch, các hoạt động cụ thể: hỗ trợ các trạm y tế lưu động, chăm sóc cộng đồng tại các xã, phường và nhân rộng mô hình ATM ô xy.

Ngoài ra, các hoạt động Tháng Thanh niên ở TP.Hải Phòng còn có trồng 13.000 cây xanh; thực hiện 20 công trình thanh niên cấp huyện và 309 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 1.500 thanh niên đang thiếu, nhỡ việc làm; trao tặng 1.200 túi an sinh cho thanh thiếu niên và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau khi Tháng Thanh niên được khởi động, các cấp bộ Đoàn ở TP.Hải Phòng đã đồng loạt tổ chức “Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo” để trưng bày, chấm giải 22 sản phẩm sáng tạo; tổ chức phát động chương trình "Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn” và ra mắt tủ sách thanh niên tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.