Tháng Thanh niên 2022: TP.Hải Phòng huy động 1.200 ĐVTN tham gia chống dịch Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
28/02/2022 19:09 GMT+7

Trong Tháng Thanh niên 2022, các cấp bộ đoàn sẽ triển khai 195 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 1.200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia để hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 28.2, tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng), Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức chương trình khởi động Tháng Thanh niên.

Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTNVN, cùng lãnh đạo TP.Hải Phòng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, tham dự chương trình khởi động Tháng Thanh niên ở TP.Hải Phòng

LT

Từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo lấy tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên, nhằm tạo phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực trong tuổi trẻ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Tháng Thanh niên năm 2022 được triển khai với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo”.

Trong Tháng Thanh niên năm 2022 (từ 28.2 đến 31.3), các cấp bộ Đoàn TP.Hải Phòng sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCSHCM; tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tập trung triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19; triển khai hiệu quả mô hình ATM oxy; vận động ĐVTN tham gia hỗ trợ cho hoạt động của các trạm y tế lưu động và điều trị bệnh nhân F0 tại nhà, tham gia triển khai thí điểm mô hình “Tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.

Thành đoàn Hải Phòng sẽ nhân rộng mô hình ATM Oxy

LT

Bên cạnh đó, các hoạt động trong Tháng Thanh niên sẽ định hướng để các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Theo Thành đoàn TP.Hải Phòng, trong Tháng Thanh niên 2022, các cấp bộ đoàn sẽ triển khai 195 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 1.200 ĐVTN tham gia để hỗ trợ các Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc cộng đồng tại các xã, phường và nhân rộng mô hình ATM oxy.

Theo dự kiến, các hoạt động trong Tháng Thanh niên ở TP.Hải Phòng sẽ trồng 13.000 cây xanh; thực hiện 20 công trình thanh niên cấp huyện và 309 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; tổ chức kết nạp 5.000 đoàn viên mới; phấn đấu giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét; thành lập mới từ 25 tổ chức cơ sở Đoàn - Hội LHTN trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 1.500 thanh niên đang thiếu, nhỡ việc làm; trao tặng 1.200 túi an sinh cho các đối tượng thanh thiếu niên và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên ở TP.Hải Phòng sẽ trồng 13.000 cây xanh

LT

Ngay sau khi chương trình được khởi động, các cơ sở Đoàn ở TP.Hải Phòng đã đồng loạt triển tổ chức “Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo” để trưng bày, chấm giải 22 sản phẩm sáng tạo; tổ chức phát động Chương trình "Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn” và ra mắt tủ sách thanh niên với 220 cuốn sách tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn; tổ chức xóa và cải tạo điểm đen về ô nhiễm môi trường; triển khai “Vườn ươm vì một Việt Nam xanh” tại H.Thủy Nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.