Thanh Hóa: Bắt 7 nghi phạm mua bán, vận chuyển hơn 340 kg pháo hoa

12/10/2022 16:25 GMT+7

Các nghi phạm đã mua pháo hoa từ Lào, tập kết ở những khu vực đồi, núi vắng vẻ của tỉnh Quảng Trị , sau đó bán hoặc vận chuyển đi Hà Nội, TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 12.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép pháo nổ, bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ hơn 340 kg pháo hoa sản xuất ở các nước Trung Quốc và Thái Lan.

7 nghi phạm bị bắt giữ

Công An Thanh Hóa

Trước đó, ngày 7.10, lực lượng của Phòng CSHS phối hợp với Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang Trần Văn Minh (40 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, Hà Nội) đang sử dụng xe ô tô chở trái phép 230 kg pháo hoa, và gần 2.000 bao thuốc lá lậu, lưu thông trên QL1A, đoạn qua TT.Tân Phong (H.Quảng Xương).

Sau khi lập biên bản tạm giữ Minh và tang vật, lực lượng của Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng công an các địa phương bắt giữ thêm 6 nghi phạm khác, cùng đường dây mua bán pháo trái phép, gồm: Cao Văn Tĩnh (39 tuổi), Lê Văn Khởi (37 tuổi), Nguyễn Minh Đức (45 tuổi, đều ngụ H.Mỹ Đức, Hà Nội), Đoàn Văn Dũng (29 tuổi), Võ Đức (30 tuổi), Trương Đình Hưng (31 tuổi, đều ngụ H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Lực lượng công an kiểm đếm số pháo thu giữ trong vụ án

Công An Thanh Hóa

Khám xét nơi ở của các nghi phạm trên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 113 kg pháo hoa và nhiều vật dụng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã mua pháo ở Lào đưa về Việt Nam, sau đó tập kết ở những khu vực đồi, núi vắng vẻ của tỉnh Quảng Trị để bán, hoặc vận chuyển đi Hà Nội và TP.HCM tiêu thụ.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.