Cán bộ phải tham gia dọn vệ sinh môi trường
Trước tình trạng vệ sinh môi trường còn chưa đảm bảo, nhiều điểm ảnh hưởng đến đời sống người dân và mỹ quan khu dân cư, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu tổng vệ sinh môi trường một cách thường xuyên, liên tục và thực chất, không làm theo phong trào.

Nhiều năm qua, nhiều điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tồn tại tình trạng ô nhiễm do tập kết rác thải
ẢNH: MINH HẢI
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu từ ngày hôm nay 3.9, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ngành và chính quyền cấp xã, bố trí mỗi tuần 1 ngày cố định để cùng với người dân tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Việc này phải duy trì thường xuyên (không xác định ngày dừng), làm thực chất, không làm kiểu phong trào và các đơn vị không được giao việc dọn vệ sinh cho bộ phận phục vụ.
Đối với trụ sở các cơ quan, đơn vị và nơi ở của người dân, phải tự giác giữ gìn vệ sinh khu vực trong và xung quanh phạm vi quản lý, sử dụng luôn sạch, gọn, ngăn nắp; khi phát sinh rác thải, điểm mất vệ sinh, cống rãnh ách tắc phải xử lý ngay, không chờ đến ngày tổng vệ sinh.
Về cách thức duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn cấp xã, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền các địa phương phân công cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị đảm bảo vệ sinh từng tuyến đường, khu dân cư. Trường hợp để xảy ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân thì chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm.

Từ ngày 3.9, cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động các sở, ngành, địa phương mỗi tuần 1 lần phải cùng người dân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn
ẢNH: MINH HẢI
Đối với hệ thống cáp treo nổi của ngành điện và viễn thông, các địa phương và đơn vị quản lý phải rà soát và hạ ngầm. Trong đó, đặc biệt quan tâm và triển khai hạ ngầm địa bàn khu vực đô thị, như các phường Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Quang Trung, Đông Tiến, Nam Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn.
Quyết dẹp nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
Về xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm; không để giải tỏa, xử lý xong lại tái lấn chiếm…
Với tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, P.Hạc Thành là đơn vị có nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Do đó, tình trạng này diễn ra nhiều nơi.

Từ ngày 1.11, người dân trên địa bàn P.Hạc Thành phải đưa rác thải đến điểm hẹn theo giờ
ẢNH: MINH HẢI
Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, những ngày qua, chính quyền P.Hạc Thành đang "mạnh tay" xử lý các cá nhân, tổ chức lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Tính từ ngày 28.8 - 1.9, lực lượng chức năng P.Hạc Thành đã giải tỏa hơn 100 điểm kinh doanh trên vỉa hè, trong đó, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 65 trường hợp với tổng số tiền hơn 55 triệu đồng; thu giữ gần 300 biển quảng cáo và đồ vật trưng bày sai vị trí...
Đối với việc giải quyết tình trạng điểm tập kết rác thải (rác tập kết trước khi xe chở rác vận chuyển đi xử lý) gây mùi hôi thối, chảy nước rác ra môi trường, từ ngày 1.9, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (đơn vị thu gom và vận chuyển rác thải khu vực đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa) đã triển khai thí điểm thu rác theo giờ trên địa bàn P.Hạc Thành (trung tâm đô thị lớn nhất tỉnh Thanh Hóa).
Theo đó, tại một số điểm như: khu vực chợ Nam Thành, cầu Cốc, đường Phạm Văn Xảo, điểm tập kết khu dân cư Cù Chính Lan, khu đô thị Vincom Plaza và khu vực xung quanh nhà hàng Dạ Lan sẽ thu gom rác vào ban đêm (không thu gom ban ngày), người dân đưa rác ra vị trí để rác (để công ty thu gom) từ 19 giờ hằng ngày. Từ ngày 1.11 sẽ áp dụng trên địa bàn toàn bộ P.Hạc Thành.
Việc thu gom rác theo giờ nhằm đổi mới phương thức thu gom, dần xóa bỏ các điểm tập kết rác tạm và không để xe chở rác hoạt động trong khu vực nội thành thời gian ban ngày (từ 6 - 19 giờ).
Bình luận (0)