Thanh Hóa: Chủ tịch H.Mường Lát lên tiếng về chương trình 600 căn nhà cho người nghèo

19/03/2021 09:52 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đang khẩn trương dựng 600 căn nhà mới cho người dân H.Mường Lát (Thanh Hóa). Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương đang băn khoăn xung quanh chương trình hỗ trợ này.

Vừa qua, từ nguồn hỗ trợ hợp pháp, Bộ Công an đã đồng ý và triển khai hỗ trợ 30 tỉ đồng để xây dựng 600 căn nhà mới cho 600 hộ gia đình nghèo ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa).
Theo kế hoạch, thời gian triển khai xây dựng 600 căn nhà chỉ trong khoảng gần 2 tháng (dự kiến từ 21.3 - 5.5). Vì vậy, Tỉnh ủy Thanh Hóa và UBND H.Mường Lát đã thành lập Ban chỉ đạo, cùng phối hợp với các đơn vị liên quan rốt ráo chuẩn bị mặt bằng để tiến hành khởi công đồng loạt (dự kiến vào ngày 21.3) nhà ở cho bà con.

600 căn nhà cho người nghèo H.Mường Lát có ý nghĩa rất quan trọng, giúp người dân ổn định cuộc sống

ẢNH PHÚC NGƯ

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến ngày 19.3, danh sách 600 hộ gia đình tham gia chương trình hỗ trợ đã được UBND H.Mường Lát hoàn tất. 9 ngôi nhà mẫu cũng đã cơ bản hoàn thành để người dân lựa chọn mẫu nhà phù hợp, sau đó tiến hành xây dựng, lắp ghép.
Tuy nhiên, những ngày qua, khi biết thông tin có 30 tỉ đồng để làm mới 600 căn nhà cho người dân, trên mạng xã hội Facabook, đặc biệt là trong hội nhóm “Mường Lát” (H.Mường Lát) nhiều người bày tỏ ý kiến cho rằng chương trình còn có nhiều điểm chưa phù hợp.
Nhiều người đặt ra câu hỏi “tại sao không hỗ trợ bằng tiền (số tiền 50 triệu đồng/hộ - phóng viên) để người dân vay mượn thêm, hoặc thêm tiền tích góp được để dựng nhà rộng hơn, hoặc dựng nhà bằng gỗ cho phù hợp với phong tục tập quán, thay bằng nhà lắp ghép từ tôn, xốp”. Có người cho rằng việc lựa chọn hộ tham gia chưa công bằng, nơi có nơi không.
Trao đổi với Thanh Niên xung quanh vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND H.Mường Lát, cho biết có thể một số người dân chưa hiểu rõ chương trình hỗ trợ nên mới có ý kiến chưa thuận.
Theo ông Bình, chương trình hỗ trợ 30 tỉ đồng để làm 600 căn nhà cho người dân trên địa bàn H.Mường Lát là nhờ có sự quan tâm của Bộ Công an đối với hộ nghèo của huyện này.
“Giá trị của chương trình là 30 tỉ đồng, và cách thức là các lực lượng tình nguyện cùng người dân dựng hoàn thành căn nhà theo mẫu mà người dân lựa chọn, rồi bàn giao cho người dân sử dụng. Đây không phải chương trình, chính sách của Nhà nước, mà là do nguồn vận động xã hội hóa của Bộ Công an, nên chắc có người dân chưa hiểu hết, cứ nghĩ là chương trình của Nhà nước", ông Bình nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, giám sát tận nơi quá trình xây dựng nhà cho người dân

ẢNH PHÚC NGƯ

Ông Bình cho biết thêm, tiêu chí để lựa chọn hộ tham gia chương trình trước hết phải là hộ nghèo. "600 hộ được rà soát, lựa chọn từ thôn, bản đến xã, rồi đến huyện. Hộ được tham gia chương trình trước tiên phải là hộ nghèo, và thuộc các trường hợp như không có điều kiện kinh tế xây dựng nhà, có đất nhưng chưa có nhà ở kiến cố, hộ ở khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở", ông Bình cho hay.
Theo tìm hiểu của phóng viên, do 600 hộ tham gia dự án đều là hộ người dân tộc thiểu số, có đời sống văn hóa theo từng dân tộc. Trong quá trình rà soát, lập danh sách, cũng đã có những hộ xin thôi tham gia chương trình, nhường lại cho hộ khác vì thấy chưa phù hợp.
Theo lý giải của một cán bộ UBND H.Mường Lát, việc có hộ dân thôi không tham gia chương trình là bình thường, và việc các hộ có tham gia hay không là hoàn toàn tự nguyện.
Để thực hiện kế hoạch dựng 600 căn nhà mới, Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp triển khai công tác tổ chức, giám sát, hỗ trợ xây dựng cho đến khi hoàn thành chương trình.
Chương trình hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà cho người dân H.Mường Lát với tổng giá trị 30 tỉ đồng (mỗi căn nhà giá trị 50 triệu đồng) do Bộ Công an hỗ trợ, thực hiện. Mỗi căn nhà có diện tích sàn 36 m2 (rộng 4,5 m, dài 8 m), được dựng, lắp ghép từ vật liệu cột sắt và chất liệu tôn xốp đảm bảo tiểu chuẩn 3 cứng: "nền cứng, mái cứng, khung cứng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.