Thanh Hóa: Liên tiếp bắt giữ nhiều nghi phạm sản xuất, buôn bán pháo hoa trái phép

12/12/2023 19:26 GMT+7

Các nghi phạm ở nhiều địa phương khác nhau đã câu kết với nhau sản xuất pháo hoa giả sản phẩm của Bộ Quốc phòng.

Ngày 12.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa vừa liên tiếp triệt phá nhiều vụ sản xuất, buôn bán pháo nổ, pháo hoa trái phép.

Bắt 4 nghi phạm sản xuất pháo hoa giả pháo hoa của Bộ Quốc phòng - Ảnh 1.

9 nghi phạm bị bắt giữ trong 2 vụ sản xuất, buôn bán pháo trái phép

CÔNG AN THANH HÓA

Ngày 8.12, Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ 4 nghi phạm trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo hoa giả pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm Trịnh Đức Anh (36 tuổi, ngụ Q.Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Trang (35 tuổi, ngụ xã Yên Tâm, H.Yên Định, Thanh Hóa), Trần Văn Vũ (25 tuổi, ngụ xã Trung Lương, H.Bình Lục, Hà Nam), và Phạm Thị Nụ (35 tuổi, ngụ P.Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Bước đầu, Công an TP.Thanh Hóa xác định Trịnh Đức Anh có vai trò cầm đầu đường dây sản xuất pháo; Vũ Thị Trang làm nhiệm vụ quảng cáo, bán pháo hoa; Trần Văn Vũ trực tiếp sản xuất pháo; và Phạm Thị Nụ cung cấp vỏ hộp, tem nhãn mác giả nhãn mác pháo hoa của Bộ Quốc phòng.

Khi tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 500 giàn pháo hoa các loại, 400 kg nguyên liệu dùng để sản xuất pháo, hơn 50.000 tem nhãn giả pháo hoa của Bộ Quốc phòng.

Bắt 4 nghi phạm sản xuất pháo hoa giả pháo hoa của Bộ Quốc phòng - Ảnh 2.

Lực lượng công an kiểm tra pháo do các đối tượng sản xuất trái phép

CÔNG AN THANH HÓA

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm khai nhận, tính từ tháng 10.2023 đến nay, nhóm này đã câu kết với nhau sản xuất và bán một lượng pháo lớn với số tiền giao dịch lên tới hơn 4 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 4.12, Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ 5 nghi phạm trong đường dây buôn bán pháo nổ khác, gồm: Võ Công Phước (26 tuổi, ngụ P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Hưng (39 tuổi, ngụ xã Bầu Cạn, H.Chư Prông, Gia Lai), Bùi Khắc Lâm (25 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, H.Lạc Thuỷ, Hòa Bình), Đỗ Văn Long (34 tuổi, ngụ xã Sơn Đông, TX.Sơn Tây, Hà Nội), và Lý Đình Khang (22 tuổi, ngụ xã Quảng Yên, H.Thanh Ba, Phú Thọ).

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ 70 kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất, 20 kg thuốc pháo.

Các nghi phạm khai nhận, từ tháng 10 đến nay đã câu kết cùng nhau mua hơn 5 tấn pháo nổ do nước ngoài sản xuất đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Các vụ án trên đang được Công an TP.Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.