Ngày 6.9, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (Thanh Hóa) xác nhận, 1 cửa van xả đáy của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, thuộc Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom) gặp sự cố, nên nước trong lòng hồ (phía thượng nguồn) bị sụt giảm nhanh chóng.

Lồng nuôi cá của người dân ở khu vực lòng hồ Thủy điện Cẩm Thủy 1 mắc cạn do nước sụt giảm bất ngờ
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Theo ông Vũ, khoảng 12 giờ ngày 5.9, khi Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 tiến hành đóng cửa van xả đáy (trước đó cửa van được mở theo quy trình) thì 1 cửa van không thể đóng được do bị gốc cây chèn vào khiến cánh cửa bị kẹt. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày sự cố được khắc phục và đã đóng được cửa van.
Thời gian cửa van không đóng được, nước trong lòng hồ của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sụt giảm nhanh chóng, khiến nhiều lồng nuôi cá lồng của người dân cạn nước, nằm trơ trên mặt bùn.
UBND xã Cẩm Tú và Chi cục Chăn nuôi Thú y Thanh Hóa đã kiểm tra, thống kê và người dân khai báo có tổng cộng khoảng 3,8 tấn cá lồng người dân nuôi trong khu vực lòng hồ bị chết do mất nước đột ngột.
Cũng theo ông Vũ, đến ngày 6.9 mực nước trong hồ Thủy điện Cẩm Thủy 1 đã trở lại bình thường.
Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 do Intracom làm chủ đầu tư, xây dựng trên sông Mã đoạn qua xã Cẩm Tú. Nhà máy có công suất thiết kế 28,8 MW, gồm 2 tổ máy, với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng.
Cuối năm 2018, tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 chính thức hòa vào lưới điện quốc gia.
Bình luận (0)