Thanh Hóa tổ chức lễ hội Chí Linh sơn

22/05/2023 07:25 GMT+7

Ngày 21.5, tại bản Năng Cát (xã Trí Nang, H.Lang Chánh, Thanh Hóa), UBND H.Lang Chánh tổ chức khai mạc lễ hội Chí Linh sơn (núi Chí Linh) năm 2023. Đây là lần đầu tiên lễ hội Chí Linh sơn được tổ chức ở cấp huyện, để kỷ niệm 605 năm cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 2023) và 590 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi (1433 - 2023).

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND H.Lang Chánh, cho hay: mùa xuân năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại núi rừng Lam Sơn để chống giặc Minh xâm lược. Nhưng do giặc Minh quá mạnh, nghĩa quân Lam Sơn phải rút từ vùng đất Lam Sơn lên vùng núi Chí Linh (H.Lang Chánh bây giờ) để bảo toàn lực lượng. Cũng tại đây Lê Lai đã cải trang thành Lê Lợi dẫn theo 500 quân và 2 voi chiến xông ra tập kích quân Minh. Giặc Minh bắt được Lê Lai tưởng là Lê Lợi bèn rút quân về, sau đó xử tử Lê Lai. Chính nhờ sự hy sinh anh dũng đó, Lê Lợi và nghĩa quân được giải vây và tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trường kỳ chiến đấu chống quân Minh. Năm 1428, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã giành thắng lợi, chấm dứt ách đô hộ của giặc Minh.

Thanh Hóa tổ chức lễ hội Chí Linh sơn - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc lễ hội Chí Linh sơn

PHÚC NGƯ

Để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, từ nhiều đời nay, người dân địa phương đã tổ chức lễ hội Chí Linh sơn. Trong lễ hội, ngoài các chương trình nghệ thuật tái hiện giai đoạn gian khổ và hào hùng của nghĩa quân Lam Sơn, người dân và du khách còn được tham gia các chương trình như cuộc thi Người đẹp Châu Lang, trưng bày gian hàng truyền thống, sản phẩm dân tộc và ẩm thực… của người dân địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.