Thanh Hoá triển khai phương án đón dân về quê tránh dịch

05/10/2021 20:01 GMT+7

Trước thực trạng có rất nhiều người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam tự túc về quê, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành hướng dẫn các biện pháp tiếp đón, cách ly phòng chống dịch bệnh lây lan.

Ngày 5.10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện về việc tăng cường công tác quản lý người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ người dân đi qua địa bàn

người dân cung cấp

Theo nhận định của UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian tới sẽ có rất nhiều công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về Thanh Hóa, hoặc đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong công điện, UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc người dân trở về quê hương tránh dịch là nhu cầu chính đáng.

Tuy nhiên, hiện nay độ bao phủ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa còn rất thấp, hệ thống y tế và công tác điều trị còn hạn chế, do đó, để phòng tránh dịch Covid-19 lây nhiễm ra cộng đồng, UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm ngặt nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật hàng ngày số lượng người dân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam để phối hợp với gia đình tại địa phương tuyên truyền, vận động bà con không tự ý di chuyển về quê trong thời điểm hiện nay.

Ngày 5.10: Thông báo 134 ca Covid-19 tử vong tại 9 tỉnh thành

Trường hợp người dân đang ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam có nhu cầu thực sự cấp bách phải trở về quê thì phải đăng ký và được sự đồng ý của chính quyền cấp huyện nơi đi, nơi đến; và phải do UBND tỉnh Thanh Hóa hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức đưa đón về để đảm bảo an toàn, chu đáo.

Khi đến các chốt kiểm soát dịch bệnh người sẽ được đón tiếp, hỗ trợ chu đáo

minh hải

Khi công dân về quê, bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (bằng test nhanh kháng nguyên hoặc kỹ thuật PCR) trong vòng 72 giờ.

Ngoài điều kiện trên, công dân từ vùng dịch trở về, nếu chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi vắc xin thì phải cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà (nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định) trong vòng 14 ngày. Kết thúc cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Trong quá trình cách ly tập trung, phải lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, và công dân tự trả chi phí trong quá trình cách ly cũng như chi phí xét nghiệm. Riêng trường hợp công dân có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình chính sách thì chính quyền địa phương rà soát, có hỗ trợ chi phí phù hợp.

Trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (sau 14 ngày tiêm) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có xác nhận của cơ quan y tế), khi về địa phương phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày; thực hiện xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 2 lần.

Đối với người về từ vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thì cách ly y tế tại nhà 14 ngày, và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 3 lần.

Riêng trường hợp người dân trở về thuộc diện người mắc bệnh hiểm nghèo, người già yếu, người có bệnh lý nặng, trẻ em dưới 10 tuổi, phụ nữ mang thai, khi trở về được cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần.

UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định người dân trở về quê hương trong thời điểm hiện nay là nhu cầu chính đáng

phúc ngư

Để kiểm soát tốt người trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa, xử lý nghiêm trường hợp người dân trở về không khai báo hoặc khai báo không trung thực.

Trường hợp người dân tự phát về quê, khi đến các chốt kiểm soát dịch bệnh, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương (nơi có chốt kiểm soát dịch bệnh) bố trí địa điểm phù hợp để công dân nghỉ ngơi, phục vụ đồ ăn, nước uống chu đáo.

Sau khi đón tiếp, nếu là công dân của tỉnh Thanh Hóa thì thông báo cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đón công dân về địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với công dân các tỉnh khác, khi về đến tỉnh Thanh Hóa, các chốt kiểm soát phối hợp với Sở GTVT Thanh Hóa để bố trí xe chở người và phương tiện dẫn đường qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, và tổ chức bàn giao cho tỉnh giáp ranh.

Trước đó, đêm ngày 4 và rạng sáng ngày 5.10, đã có khoảng 1.600 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về hoặc đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Khi công dân đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ đồ ăn, nước uống và di chuyển về quê, hoặc đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.