Sáng nay 28.8, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, với gần 250 đại biểu tham dự.
Khi lòng yêu nước được cụ thể hóa bằng hành động
Giai đoạn 2024 - 2026, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi dự lễ chào cờ tại cột mốc ba biên Việt Nam - Lào - Campuchia
ẢNH: TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI
Các cấp Hội đã chủ động đưa phong trào vào chương trình công tác hằng năm, sinh hoạt chi hội, đội, nhóm, câu lạc bộ; đồng thời tổ chức 2 đợt cao điểm triển khai hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Với cách làm ngày càng đa dạng, thiết thực, các hoạt động đã thu hút hơn 200.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia tại khu công nghiệp, trường học, địa bàn dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.
Một trong những điểm nhấn là các hoạt động hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Hành trình "Thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số" được triển khai gắn với những phần việc cụ thể, hướng đến địa bàn còn khó khăn.
Cùng với đó, thanh niên Quảng Ngãi tích cực thực hiện các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Những hoạt động này không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội mà còn trở thành môi trường để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, sự hy sinh của các thế hệ cha anh và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.
Không chỉ khơi dậy tinh thần yêu nước, các cấp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi còn chú trọng đồng hành với thanh niên trong học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

Thanh niên P.Trương Quang Trọng đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số
ẢNH: ĐOÀN PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG
Trong nhiệm kỳ, công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm được triển khai đồng bộ. Các cấp Hội đã tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho gần 125.000 lượt thanh thiếu niên, trong đó có hơn 67.000 học sinh khối 9 và 12; giới thiệu việc làm cho hơn 23.000 thanh niên, với gần 9.000 thanh niên có việc làm ổn định.
Cùng với hỗ trợ vốn và việc làm, phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong thanh niên ngày càng được thúc đẩy. Thanh niên tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số vào học tập, lao động, sản xuất; tham gia cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao và cải cách hành chính.
Chủ động hội nhập, nâng cao năng lực cho thanh niên
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác trang bị ngoại ngữ, kỹ năng và kiến thức hội nhập cho thanh niên cũng được các cấp Hội ở Quảng Ngãi chú trọng.

Đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi tham gia hỗ trợ người dân sửa chữa nhà sau bão
ẢNH: HẢI PHONG
Thông qua chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2030", nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế được triển khai.
Các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia. Hoạt động "Tình nguyện quốc tế hè" hỗ trợ dạy tiếng Anh cho hơn 12.000 lượt thiếu nhi, đồng thời triển khai nhiều công trình an sinh xã hội, trong đó xây dựng 18 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội tổ chức 30 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hội nhập cho hơn 1.500 cán bộ Đoàn, Hội; triển khai nhiều sân chơi, cuộc thi trực tuyến, tạo môi trường để thanh niên nâng cao kiến thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập.
Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Y Việt Sa, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, cho biết dấu ấn rõ nét nhất của công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua là tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên ngày càng được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, những công trình, phần việc có địa chỉ, có đối tượng và mang lại giá trị thực chất cho cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người lớn tuổi làm thủ tục hành chính
ẢNH: NGUYỄN TRANG
"Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hướng về biên giới, biển đảo…, tổ chức Hội đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước", chị Y Việt Sa chia sẻ.
Theo chị Y Việt Sa, phong trào tình nguyện cũng ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở những hoạt động mang tính phong trào mà đã tạo ra những giá trị cụ thể trong đời sống xã hội.
"Điều đáng quý không chỉ nằm ở những con số, mà chính là hình ảnh thanh niên tỉnh nhà luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, dám nhận việc khó, biết sẻ chia với cộng đồng và dám đi đầu ở những lĩnh vực mới. Từ những vùng quê còn khó khăn đến những địa bàn biên giới, biển đảo; từ hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội đến khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường… ở đâu cần sức trẻ, ở đó có thanh niên", chị Sa nói.
Nâng cao kỹ năng số trong xu thế phát triển mới
Bước vào giai đoạn mới, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiện đại, gần gũi với thanh niên; thích ứng với chuyển đổi số và phù hợp thực tiễn của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Theo chị Y Việt Sa, trước hết, Hội sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", xây dựng lớp thanh niên Quảng Ngãi có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Đoàn viên, thanh niên chụp ảnh bên tuyến đường cờ Tổ quốc dài 600 m tại Quảng Ngãi
ẢNH: BÉ HUYỀN
Cùng với đó là phát huy vai trò của thanh niên trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Quảng Ngãi, nhất là văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đồng hành với thanh niên học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Hội sẽ khuyến khích thanh niên học tập suốt đời, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số; nhân rộng các mô hình như "Bình dân học vụ số", "Tổ công nghệ số cộng đồng", "Thanh niên số".
Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp cũng sẽ được tăng cường, nhất là đối với thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên yếu thế, gắn phát triển kinh tế với lợi thế và đặc sản của địa phương.
Phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện và hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn.
Song song đó, Hội sẽ tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế và thanh niên trên không gian mạng; mở rộng các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế.
Bình luận (0)