Thành phố Hà Giang có mưa 'đặc biệt to', lớn nhất trong 59 năm qua

22/07/2020 10:33 GMT+7

TP.Hà Giang (tỉnh Hà Giang) ghi nhận xảy ra trận mưa đặc biệt to với lượng mưa từ 19 giờ ngày 20.7 đến 19 giờ ngày 21.7 lên tới 347 mm. Đây là trận mưa lớn nhất từ năm 1961 đến nay.

Sáng nay, 22.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có phân tích về mưa lớn gây lũ quét, sạt lở và ngập úng ở Hà Giang trong ngày hôm qua, 21.7.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và giông tại các tỉnh Bắc bộ, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ đã có mưa to đến rất to.
Trong đó, mưa đặc biệt lớn được ghi nhận đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo các trạm đo ở tỉnh miền núi này, lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đạt từ 100 - 300 mm, còn tại TP.Hà Giang có mưa đặc biệt to. Cụ thể, lượng mưa từ 19 giờ ngày 20.7 đến 19 giờ ngày 21.7 lên tới 347 mm, và đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất 59 năm qua, khi so sánh với số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.
Mưa lớn khiến mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang lên nhanh, biên độ lũ lên khoảng 5,8 m lúc 10 giờ ngày 21.7, trên báo động 2 là 0,37 m. Đến sáng nay, mực nước sông Lô tại Hà Giang đã xuống dưới báo động 1.

Mưa lũ ở Hà Giang: 5 người chết và 2 người bị thương

Mưa lớn đã gây ngập lụt ở vùng trũng, thấp xảy tại nhiều khu vực của TP.Hà Giang, H.Vị Xuyên và H.Bắc Mê. Sạt lở đất cũng đã xảy ra tại H.Hoàng Su Phì, H.Vị Xuyên và TP.Hà Giang.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/24 giờ. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ.
Do mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp, đặc biệt là các khu vực vùng núi, đô thị ở Lào Cai và Hà Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.