Thành phố Mỹ gượng dậy sau trận bão tuyết lịch sử, tìm thấy ít nhất 34 người thiệt mạng

29/12/2022 15:33 GMT+7

Những xe ủi tuyết đang dọn dẹp đường phố ở TP. Buffalo (bang New York , Mỹ) sau trận bão tuyết mạnh hiếm có phủ lớp tuyết dày hơn 1 m xuống khu vực này ngay lễ Giáng sinh.

Thị trưởng Buffalo Byron Brown cho biết: "Đây là cơn bão lịch sử. Có lẽ là cơn bão mạnh nhất mà thành phố đã trải qua trong hơn 50 năm và có lẽ cũng là cơn bão ghê gớm nhất lịch sử kể từ khi bắt đầu theo dõi các cơn bão".

Ông Brown cho biết ông hy vọng sẽ sớm có thể chấm dứt lệnh cấm lái xe và cho phép lưu thông trở lại vào hôm 29.12.

Ông nói: "Chúng tôi đã dọn sạch khoảng 70% đường phố ở thành phố Buffalo sau cơn bão lịch sử này".

Nhiều ô tô bị phủ lớp tuyết dày ở Buffalo hôm 28.12

reuters

Khi công tác dọn dẹp tuyết vẫn tiếp tục, cảnh sát và các thành viên Vệ binh Quốc gia cũng tiến hành kiểm tra khu vực lân cận. Hơn 30 người đã thiệt mạng do các nguyên nhân liên quan đến bão ở hạt Erie. Ông Mark Poloncarz, lãnh đạo hạt Erie cho biết có thể tìm thấy nhiều thi thể hơn nữa trong quá trình kiểm tra tình hình tại các khu vực lân cận, vốn đã bị mất điện kéo dài trong cơn bão.

Ủy viên Cảnh sát Joseph Somalia cho biết: Họ đang làm một công việc rất khó khăn, và tôi muốn nhấn mạnh sự khó khăn khắc nghiệt này. Họ đã đích thân mang đi thi thể 28 người chết liên quan đến bão. Họ cũng đã đích thân vận chuyển thêm ít nhất hơn chục người khác đã qua đời một cách tự nhiên mà thông thường bộ phận tang lễ của sở cảnh sát sẽ không chịu trách nhiệm".

Điện đã được khôi phục hầu hết vào sáng hôm 28.12 và nhiệt độ đã ấm lên khi Buffalo tiếp tục công tác dọn tuyết. Tuy nhiên, tuyết tan có thể nguy cơ gây lũ và dự kiến sẽ có mưa ở phía tây New York vào ngày 30 và 31.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.