Thanh Thảo thân thiết bên ‘tình cũ' Quang Dũng

29/11/2021 11:16 GMT+7

Khoảnh khắc hai ca sĩ hội ngộ tại Mỹ khiến nhiều người thích thú. Một số khán giả ngưỡng mộ cách cư xử văn minh của Thanh Thảo và Quang Dũng.

Thanh Thảo hội ngộ đồng nghiệp tại Mỹ

FBNV

Ca sĩ Thanh Thảo vừa đăng tải loạt khoảnh khắc hậu trường trong một show diễn ở Mỹ. Trong đó, đáng chú ý là hình ảnh nữ ca sĩ hội ngộ cùng "tình cũ" Quang Dũng. Kèm theo bức ảnh, giọng ca Búp bê con trai còn tâm sự: “Một đêm diễn quá tuyệt vời tại Houston. Mình hát hay và đầy cảm xúc, nhất là những bài song ca đình đám một thời của Quang Dũng và Thanh Thảo. Vẫn cứ như ngày đầu mới được hát cùng nhau". Thậm chí, nữ ca sĩ còn khẳng định cảm giác vẫn vẹn nguyên mỗi khi song ca cùng ca sĩ 7X.

Bức ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ở thời điểm hiện tại, cả hai nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, luôn ủng hộ các dự án nghệ thuật của nhau khiến khán giả ngưỡng mộ. Một tài khoản bình luận: “Mãi yêu mến ủng hộ cặp song ca này”. Người em khác chia sẻ: “Ngày xưa tôi thích cặp đôi này lắm, cứ nghe bài Vị ngọt đôi môi không biết chán". “Ngưỡng mộ tình bạn đẹp của chị", một khán giả bày tỏ. “Cặp đôi này cũng là bạn tri kỷ, nhớ mãi", người xem khác chia sẻ.

Nữ ca sĩ khẳng định cảm giác vẫn nguyên vẹn khi song ca cùng Quang Dũng

FBNV

Thanh Thảo và Quang Dũng từng có thời gian vướng tin đồn yêu nhau khi kết hợp ăn ý trong các dự án âm nhạc. Thời điểm đó, họ lên tiếng phủ nhận, mãi đến sau này mới công khai mối quan hệ. Dù không thành đôi nhưng hai nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Quang Dũng từng tâm sự thời điểm hiện tại, họ là tri kỷ. Anh thấy vui khi có thể đứng trên sân khấu hòa giọng cùng đồng nghiệp. Thậm chí, nam ca sĩ nói bản thân hạnh phúc vì Thanh Thảo có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.

Ở hiện tại, Thanh Thảo có tổ ấm bên ông xã doanh nhân. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình lên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ. Về phía Quang Dũng, sau khi ly hôn Jennifer Phạm, nam ca sĩ vẫn lẻ bóng, dành thời gian cho nghệ thuật. Giọng ca sinh năm 1975 từng bộc bạch về việc muốn có một gia đình mới để đỡ lẻ loi, song lại lo ngại “có lâu bền hay không" và việc con trai sẽ suy nghĩ ra sao. Anh cho hay: “Mỗi khi trăn trở, tôi nghĩ nhiều về đại gia đình, nghĩ về Bảo Nam để phấn đấu cho những điều khác”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.