Thành tích 'khủng' của những giáo viên tương lai: Có người IELTS 9.0, có người thủ khoa 30/30

Thanh Nam
Thanh Nam
Sở hữu IELTS 9.0, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở TP.HCM, đạt 30/30 khối B00 hay từng nhận Huân chương Lao động hạng ba…, những tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM khiến nhiều người bất ngờ khi chọn con đường trở thành giáo viên.

Những bảng thành tích "khủng" của những giáo viên tương lai

Năm học 2026 – 2027 chính thức bắt đầu. Trong số những tân sinh viên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay, sẽ là những giáo viên trong tương lai, có nhiều cá nhân có thành tích nổi trội.

Nguyễn Tuấn Phong, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, gây ấn tượng với thành tích học tập đặc biệt nổi bật.

Phong được xét tuyển thẳng vào trường nhờ những kết quả cao trong học tập. Có thể kể như đạt IELTS 9.0 từ khi học lớp 11. Đáng chú ý, trong kỳ thi này, nam sinh đạt điểm tuyệt đối 9.0 ở cả ba kỹ năng nghe, nói và đọc. Kỹ năng viết đạt 8.0/8.5.

Không chỉ giỏi ngoại ngữ, Phong còn có thành tích nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Năm lớp 10, nam sinh giành giải nhì. Sang lớp 11 và lớp 12, Phong tiếp tục giành giải nhất hai năm liên tiếp.

Với bảng thành tích ấy, nam sinh từng học lớp 12 chuyên Anh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) lựa chọn theo học sư phạm khiến nhiều người tò mò.

Phong cho biết muốn trở thành giáo viên để được đứng trên bục giảng, chuyển tải kiến thức cho học trò sau khi ra trường.

'Choáng' với thành tích của những giáo viên trong tương lai - Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Phong

ẢNH: NVCC

Một gương mặt khác cũng gây chú ý là Lê Thành Danh, tân sinh viên ngành sư phạm toán học.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Danh trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT của TP.HCM với tổng điểm 4 môn 38,25. Trong đó, nam sinh đạt 10 điểm toán, 10 điểm vật lý, 9,75 điểm hóa học và 8,5 điểm ngữ văn.

Ở phương thức xét tuyển khối A00, Danh tiếp tục đạt thành tích nổi bật với 29,75 điểm, trở thành thủ khoa khối A00 của TP.HCM và đồng thời là á khoa toàn quốc ở tổ hợp này.

Theo nam sinh từng học lớp 12A1, Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM; trước là cơ sở ở tỉnh Bình Dương), sư phạm là ngành học ý nghĩa. Trở thành tân sinh viên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Danh hy vọng có thể truyền đạt những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy và kiến thức có được cho các thế hệ học sinh sau này.

Một bảng điểm khác cũng khiến nhiều người bất ngờ thuộc về Ngô Nguyễn Thiên Phúc, tân sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh.

Phúc đạt 9,75 điểm môn ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thuộc mức điểm cao nhất cả nước ở môn thi này. Nam sinh đạt 27,75 điểm khối D01, gồm ngữ văn 9,75, toán 9 và tiếng Anh 9 điểm.

Bên cạnh đó, nam sinh từng học Trường THPT Vĩnh Bình (Đồng Tháp) sở hữu IELTS 7.5 và có 3 năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh.

'Choáng' với thành tích của những giáo viên trong tương lai - Ảnh 2.

Lê Thành Danh

ẢNH: NVCC

Từ thủ khoa 30 điểm đến lựa chọn làm thầy giáo

Nếu những thành tích học tập đã đủ khiến nhiều người chú ý, câu chuyện lựa chọn ngành học của Trần Quang Thắng, cựu học sinh lớp 12 chuyên sinh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) còn tạo ấn tượng đặc biệt.

Thắng là một trong 4 thủ khoa khối B00 đạt 30/30 điểm trên toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nam sinh đạt tuyệt đối 10 điểm ở cả toán, hóa học và sinh học. Điểm ngữ văn cũng đạt 8 điểm. Thắng cũng từng giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn sinh học.

Với thành tích 30/30 khối B00, một trong những lựa chọn thường được nhiều người nghĩ đến là ngành y khoa. Thế nhưng Thắng lại quyết định đăng ký vào ngành sư phạm sinh học tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Thắng được trường xét tuyển thẳng.

Lựa chọn ấy khiến Thắng trở thành một trong những gương mặt đặc biệt của khóa tân sinh viên năm nay, là một thủ khoa tuyệt đối không chọn con đường quen thuộc mà lựa chọn đứng trên bục giảng.

Theo Thắng, mục tiêu hướng tới là trở thành một giáo viên dạy sinh học. Ước mơ của Thắng là có thể làm giáo viên tại trường đã từng học là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

'Choáng' với thành tích của những giáo viên trong tương lai - Ảnh 3.

Huỳnh Thị Hoàng Thắm

ẢNH: NVCC

Không kém phần đặc biệt là Huỳnh Thị Hoàng Thắm, tân sinh viên ngành giáo dục thể chất. Thắm cũng là trường hợp sinh viên được xét tuyển thẳng.

Khác với những gương mặt nổi bật bởi bảng điểm hay thành tích học thuật, Thắm bước vào giảng đường sư phạm với thành tích thể thao đáng nể.

Thắm hiện là thành viên đội tuyển quyền taekwondo trẻ quốc gia. Năm 2025, nữ sinh này giành huy chương bạc tại giải vô địch taekwondo trẻ và thiếu niên châu Á tổ chức tại Malaysia.

Với thành tích này, Thắm được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Và từ sàn đấu thể thao đến giảng đường đại học, nữ sinh tiếp tục lựa chọn Giáo dục thể chất làm hướng đi cho tương lai.

Những thành tích ấy cho thấy phía sau hình ảnh một tân sinh viên sư phạm là những hành trình rất khác nhau.

Có người nổi bật ở ngoại ngữ, có người mạnh về toán học và khoa học tự nhiên, có người có năng khiếu ngôn ngữ, có người theo đuổi thể thao đỉnh cao. Nhưng họ cùng gặp nhau ở một điểm: lựa chọn nghề nghiệp là trở thành giáo viên trong tương lai.

Và hành trình ấy của những "thầy cô giáo tương lai" đã và đang bắt đầu từ giảng đường Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.