Thanh toán học phí trong trường học, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
25/12/2023 17:49 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phải đa dạng hóa kênh thanh toán học phí, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào. Nhà trường tạo mọi điều kiện để phụ huynh học sinh có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục khác.

Thanh toán học phí trong trường học, Sở GD-ĐT TP.HCM  yêu cầu gì?- Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phải đa dạng kênh thanh toán học phí để phụ huynh thuận tiện sử dụng

BÍCH THANH

Ngày 25.12, UBND TP.HCM triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, trong đó có hình thức thanh toán học phí.

Theo đó, các sở, ban ngành tổ chức triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nội dung thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của thành phố theo đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Với ngành giáo dục, mục tiêu được xác định là cần đẩy mạnh, mở rộng việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục trong các cơ sở GD-ĐT. Công tác triển khai thực hiện phải đảm bảo pháp lý theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh toán; bảo vệ người tiêu dùng trong việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ yêu cầu của UBND TP.HCM, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, lưu ý, để đảm bảo pháp lý đúng quy định theo các văn bản hướng dẫn đã được ban hành, đồng thời có sự thay đổi trong phương thức thanh toán chuyển từ thẻ sang ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, thông qua các dịch vụ thanh toán tiện ích của ngân hàng, đề nghị các cơ sở giáo dục sử dụng đúng tên đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trong các văn bản triển khai. Điều chỉnh và không tiếp tục sử dụng cụm từ đề án thẻ thanh toán học phí SSC.

Thanh toán học phí trong trường học, Sở GD-ĐT TP.HCM  yêu cầu gì?- Ảnh 2.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phải đa dạng hóa kênh thanh toán học phí, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào

ĐÀO NGỌC THẠCH

Lãnh đạo Sở GD-ĐT yêu cầu cơ sở giáo dục thực hiện kết nối với các hệ thống thanh toán được cấp phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục phải bảo đảm tuân thủ các quy định, hướng dẫn hiện hành của nhà nước về trao đổi dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Lưu ý các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các trường phải đa dạng hóa các kênh thanh toán, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào. Nhà trường phải tạo mọi điều kiện để phụ huynh học sinh có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục khác.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT lưu ý các trường lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán có mức phí thấp nhất hoặc không thu phí để giới thiệu đến phụ huynh học sinh; thực hiện công khai bằng nhiều hình thức về mức phí sử dụng dịch vụ đồng thời hướng dẫn cách thức thực hiện trên bảng hướng dẫn của nhà trường, phiếu thông báo những khoản thu hàng tháng... Từ đó, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn theo nhu cầu. Bên cạnh đó, nhà trường cung cấp đầy đủ thông tin các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán đang tham gia triển khai tốt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để phụ huynh học sinh an tâm khi sử dụng.

Bình luận (3)

avatar-user
tjrnguyen

tôi làm lao động tự do , mỗi lần đóng tiền học cho con tôi đều phải tốn thêm phí dịch vụ khi ra các điểm thanh toán dùm như ở các cửa hàng tiện lợi . cái này nhà nước phải xem lại chứ đâu phải ai cũng có điều kiện có tiền trong tài khoản ngân hàng , biết sử dụng hệ thống ngân hàng banking gì đó . tôi 1 lần nhờ người quen thấy họ đóng dùm cũng bị mất 5 ngàn tiền phí .. 1 phụ huynh mất 5 ngàn thì ở VN này có bao nhiêu phụ huynh ... đây là 1 khoảng thu vô cùng lớn . nếu nói như các vị lãnh đạo ngành giáo dục này thì các phụ huynh ở vùng sâu vùng xa thì đóng tiền bằng cách nào trong khi nhiều nơi đèn điện là cả 1 vấn đề .

Trả lời 0 1 năm trước
avatar-user
Gia Kieu

Cứ xem đại học thu thế nào thì áp dụng cho nhanh. Con tôi học đại học nhà trường cho tài khoản mang tên nhà trường. Nhập vào đúng thì ghi rõ họ tên, mã số sinh viên và khóa học chuyển vào đó là xong. Ở TPHCM nhiều trường ép phụ huynh phải đóng qua app, mà đóng qua áp có phí thì có %. Nói tóm lại không khó mà họ muốn kiếm thêm nên vậy. Giờ phụ huynh dùng cả thẻ tín dụng nhưng trường không có máy Pos thì quá thất vọng. Hai đứa con tôi học Ngô Thời Nhiệm họ có máy Pos, vô quẹt là xong.

Trả lời 0 1 năm trước
avatar-user
Nguyên Nguyễn

Nên làm việc các vid điện tử miễn phí thanh toán . toàn bộ đều tốn thêm phí.

Trả lời 1 1 năm trước
avatar-user
tjrnguyen

trung bình 5 ngàn đồng 1 phụ huynh ... VN có hơn 17 ngàn học sinh .. thì 1 tháng phụ huynh học sinh ở VN đã tốn gần trăm triệu cho cái tiền phí đóng tiền cho cái ứng dụng đó . SSC là ứng dụng của sở giáo dục và ngân hàng nhà nước chi nhánh TPHCM Công ty cổ phần văn hóa Ngôi Nhà Xanh tổ chức ký kết phối hợp triển khai Đề án thẻ học đường SSC - thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt (Đề án thẻ SSC).

Trả lời 1 năm trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.