Thanh tra Lâm Đồng: Công ty Bảo Thuận để hơn 51 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng, giao khoán và sử dụng vốn.

Ngày 11.8, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất; bảo vệ rừng; sử dụng vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận).

Để lấn chiếm hơn 51 ha đất lâm nghiệp

Theo kết luận thanh tra, Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận được giao chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND. Đến năm 2023, tổng diện tích đất công ty được giao quản lý hơn 19.083 ha.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 1993 - 2018, công ty để xảy ra tình trạng lấn chiếm 51,71 ha đất lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp nhưng không lập hồ sơ, báo cáo cơ quan chức năng xử lý. Công ty cũng không giải tỏa cây trồng trên diện tích bị lấn chiếm để tổ chức trồng lại rừng.

Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận để 5,47 ha đất rừng bị sử dụng sai - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận

ẢNH: PHONG DUY

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định đây là việc buông lỏng quản lý đất lâm nghiệp trong thời gian dài.

Đối với diện tích đất được giao làm vườn ươm, Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận lại để người lao động trồng cây ăn trái và cây thông, không đúng phương án được phê duyệt.

Công ty còn ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với 28 hộ vượt 20 ha; 4 hộ không đúng đối tượng giao khoán theo quy định, dẫn đến chi sai hơn 144 triệu đồng.

Hai lãnh đạo tự ý đưa 5,47 ha đất ra ngoài quy hoạch

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định ông Nguyễn Tấn Địch, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Lê Minh Thành, Phó giám đốc Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, đã tự ý đề xuất đưa 5,47 ha đất lâm nghiệp ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng trên diện tích được UBND tỉnh giao công ty quản lý.

Theo kết luận thanh tra, việc này nhằm sử dụng diện tích đất trên vào mục đích cá nhân, vi phạm luật Đất đai.

Qua xác minh thực tế, diện tích 5,47 ha này hiện vẫn tiếp giáp rừng tự nhiên và rừng trồng do Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận quản lý.

Sau khi Thanh tra tỉnh phát hiện vi phạm, ông Địch và ông Thành đã trồng lại rừng và bàn giao diện tích đất cho Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận tiếp tục quản lý.

Thanh tra tỉnh cũng xác định Trưởng ban kiểm soát của Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng.

Cụ thể, Trưởng ban kiểm soát để ông Lê Minh Thành ký các hợp đồng xây dựng nhà trạm quản lý bảo vệ rừng và cải tạo lò sấy thành nhà tập thể không đúng thẩm quyền; để ông Nguyễn Tấn Địch và ông Lê Minh Thành đưa 5,47 ha đất ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Việc thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát tại công ty cũng dẫn đến không kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm trong thời gian dài.

Đề nghị kiểm điểm đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Theo kết luận thanh tra, Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận được UBND tỉnh Lâm Đồng giao đất, cho thuê đất để xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty không trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh mà ký hợp đồng giao khoán khai thác gỗ với một số doanh nghiệp khác, qua đó làm giảm lợi nhuận.

Để khắc phục những vi phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bảo Thuận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tổ chức kiểm điểm đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Tấn Địch và ông Lê Minh Thành liên quan những vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận có văn bản gửi UBND xã Bảo Thuận và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị hướng dẫn, điều chỉnh, đưa 5,47 ha đất lâm nghiệp mà 2 lãnh đạo công ty đã bàn giao vào quy hoạch 3 loại rừng để công ty tiếp tục quản lý.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND xã Bảo Thuận cùng các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm và kiểm điểm trách nhiệm được nêu trong kết luận thanh tra.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.