Thanh tra TP.HCM xác minh tố cáo liên quan đến Giám đốc Sở LĐ-TB-XH

Công Nguyên
Công Nguyên
01/06/2020 08:02 GMT+7

Thanh tra TP.HCM tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo liên quan đến ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa có quyết định giao Thanh tra TP chủ trì phối hợp Sở Nội vụ, tổ chức kiểm tra, xác minh kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý các nội dung tố cáo đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP; Báo cáo kết quả xác minh cho Chủ tịch UBND TP.
Ông Lê Minh Tấn bị tố cáo là không thực hiện tổ chức kiểm điểm đối với ông Võ Thanh Quang, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP, cùng việc bổ nhiệm chức danh giám đốc, phó giám đốc trung tâm này với bà Võ Thị Thanh Kim và ông Võ Thanh Quang.
Trước đó, ngày 17.11.2019, Báo Thanh Niên có bài phản ánh Nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội bị một cán bộ dâm ô. PV Thanh Niên hướng dẫn, đưa các nạn nhân đến Công an Q.Bình Thạnh tố cáo. Chiều 17.11.2019, ông Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn Trung tâm hỗ trợ xã hội, Sở LĐ-TB-XH TP) bị Công an Q.Bình Thạnh bắt giữ để điều tra.
Ngày 15.5.2020, TAND Q.Bình Thạnh xét xử, tuyên phạt ông Dũng 4 năm 6 tháng tù về tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi”.
Liên quan đến xử lý trách nhiệm cá nhân để xảy ra vụ việc tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP, tháng 12.2019, Sở LĐ-TB-XH đã quyết định kỷ luật giáng chức bà Võ Thị Thanh Kim, Giám đốc trung tâm này xuống làm phó giám đốc. Ông Phạm Đình Lương, Phó giám đốc trung tâm, bị kỷ luật cảnh cáo. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó giám đốc trung tâm, bị phê bình nghiêm khắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.