Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc thiếu nước sạch trên diện rộng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
10/11/2018 17:51 GMT+7

Mặc dù đang vào mùa mưa nhưng TP.Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trên diện rộng, Thành ủy Đà Nẵng đã có chỉ đạo xử lý.

Chiều 10.11, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết Thường trực Thành Ủy Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, báo cáo cụ thể tình hình thiếu nước sạch trên địa bàn TP.Đà Nẵng thời gian qua. Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục, đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên và các nhà máy nước khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng theo tinh thần chỉ đạo vào ngày 13.6.

Sinh hoạt của người dân Đà Nẵng phụ thuộc hầu hết vào nguồn nước trên sông cầu Đỏ ẢNH: HOÀNG SƠN

Đáng chú ý, văn bản này cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch để xảy ra tình trạng nêu trên; chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm, đảm bảo theo quy định; báo cáo tình hình hoạt động của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (vốn, nhân sự chủ chốt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ sau cổ phần hóa đến nay…).

Các đơn vị phải hoàn thành báo cáo Thường trực Thành ủy các nội dung nêu trên trước ngày 20.11.

Đảng đoàn HĐND TP.Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai đầu tư các dự án nhà máy nước trên địa bàn TP.Đà Nẵng, định kỳ báo cáo Thường trực Thành Ủy để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Trước đó, liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp thường kỳ UBND TP.Đà Nẵng ngày 9.11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu Giám đốc Sở TN-MT và Sở Xây dựng báo cáo cụ thể, thực chất vấn đề này; chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế quy trình vận hành, các thông số kỹ thuật của nhà máy cấp nước.

Theo ông Thơ, nếu nhà máy vận hành không đúng quy định dẫn đến lệch lạc, bơm không đủ lượng nước thì phải xử lý nghiêm khắc. Trong khi chưa xây dựng được nhà máy nước mới phải đầu tư mở rộng công suất nhà máy hiện tại đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho TP.Đà Nẵng.

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, việc thiếu nước sạch gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân có nguyên nhân là do nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn (đây là nguồn nước chính cho Nhà máy nước Cầu Đỏ và Nhà máy nước Sân Bay).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.