Tháo kính cận khi thi đấu, VĐV bơi Singapore không biết mình giành HCV SEA Games

Văn Trình
Văn Trình
11/05/2023 15:29 GMT+7

Vào tối ngày 10.5, VĐV bơi lội người Singapore, Mikkel Lee đã xuất sắc về đích ở vị trí đầu tiên chung kết nội dung 50 m bướm. Đáng chú ý, anh không biết mình là người giành HCV cho đến khi được các đồng đội thông báo.

VĐV người Singapore, Mikkel Lee đã giành HCV sau khi về đích với thành tích 23 giây 45 ở nội dung 50m bướm nam. Kết quả ở chung kết của Mikkel Lee nhanh hơn thành tích mà anh đã đạt được ở vòng loại vào buổi sáng ngày 10.5 là 0 giây 12. Cả hai kết quả này đều là thành tích cá nhân tốt nhất của Mikkel Lee và giúp anh đạt chuẩn A của Olympic.

Cũng ở nội dung này, người đồng hương của anh là Teong Tzen Wei giành HCB với thành tích 23 giây 67 và VĐV của Philippines, Jarod Hatch giành HCĐ với thành tích 23 giây 89.

Tháo kính cận khi thi đấu, VĐV người Singapore không biết mình giành HCV SEA Games - Ảnh 1.

Mikkel Lee (trái) rạng rỡ trên bục nhận giải

BTC SEA GAMES 32

Điều thú vị là Mikkel Lee bị cận khá nặng và anh phải đeo kính từ khi còn nhỏ. Bước vào phần thi chung kết, anh phải tháo kính cận và phải đeo kính bảo hộ. Chính vì thế, sau khi về đích, Mikkel Lee “ngơ ngác” nhìn xung quanh, không biết bản thân có giành được huy chương hay không. Sau đó, nhờ những người đồng đội thông báo, anh mới biết là mình đã giành HCV.

VĐV người Singapore tiết lộ: “Tôi không biết các bạn có biết không nhưng tôi không thể nhìn thấy bảng kết quả. Tôi bị cận khá nặng, vì vậy tôi không biết thời gian của mình là bao nhiêu cả. Tôi không biết liệu mình có lọt vào danh sách giành huy chương hay không và tôi không biết mình đã bơi như thế nào trước đó. Cho đến khi tôi nghe thấy những người đồng đội, đám đông hét lên thì tôi mới vui mừng. Thậm chí, trước đó tôi còn nghi ngờ đó có phải là tôi hay không nữa”.

Tháo kính cận khi thi đấu, VĐV người Singapore không biết mình giành HCV SEA Games - Ảnh 2.

Mikkel Lee "ngơ ngác" sau khi về đích

REUTERS

Tại SEA Games 32, ngoài tấm HCV ở nội dung 50 m bướm nam, Mikkel Lee có thêm 1 tấm HCV khi cùng những người đồng đội giành chiến thắng ở nội dung 4x100 m tự do. Anh cùng với Jonathan Tan, Darren Chua và Quah Zheng Wen đạt được thành tích 3 phút 17 giây 35.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.