Thấy bạn bị bắt ở Nhật Bản, bèn lừa người nhà hơn 800 triệu 'chạy án'

Thấy bạn bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ, Nguyễn Thị Thanh Tâm bèn lên kế hoạch lừa đảo 'chạy án', chiếm đoạt của gia đình bạn hơn 836 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm, 38 tuổi, trú tại Hải Phòng, vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Thấy bạn bị bắt ở Nhật Bản, không giúp đỡ mà còn lừa hơn 836 triệu đồng - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an cho hay, Tâm vốn có mối quan hệ quen biết từ trước với anh T.T.Đ (trú tại Phú Thọ), là lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản.

Biết tin anh Đ. bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ và không thể liên lạc với gia đình, Tâm nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình anh này.

Tâm sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Nguyễn Thanh Tâm" liên hệ với em gái anh Đ., thông báo việc anh Đ. đang bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.

Đồng thời, Tâm tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, quen biết tại Nhật Bản và có khả năng "chạy án", giúp anh Đ. được tự do trở về Việt Nam.

Nhằm củng cố lòng tin của bị hại, Tâm sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội trên Facebook, Messenger, Zalo và Gmail, tự tạo danh tính giả, đóng vai các bên liên quan để trao đổi, cung cấp thông tin cho bị hại.

Tưởng là thật, từ ngày 21.2.2025 - 1.4.2025, em gái anh Đ. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Tâm, với tổng số hơn 836 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ thủ tục hay hoạt động nào liên quan đến việc "chạy án" như đã hứa mà chiếm đoạt và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Công an cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định, đồng thời cảnh báo tới người dân về thủ đoạn của đối tượng xấu khi lợi dụng sự lo lắng, thiếu thông tin của gia đình có người thân gặp vấn đề pháp lý ở nước ngoài để lừa đảo.

Nếu có người thân bị bắt giữ, tạm giữ hoặc gặp vấn đề pháp lý ở nước ngoài, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ với cơ quan chức năng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hoặc các đơn vị có thẩm quyền để xác minh thông tin; không chuyển tiền cho các đối tượng tự nhận có khả năng "chạy án", "lo thủ tục" khi chưa kiểm chứng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.