Thay đổi lớn của Nhật Bản

25/08/2022 10:39 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24.8 cho biết nước này sẽ khởi động lại nhiều nhà máy điện hạt nhân và xem xét phát triển các lò phản ứng thế hệ tiếp theo.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản

Reuters

Ông Kishida cũng nói chính phủ sẽ cân nhắc việc kéo dài tuổi thọ của các lò phản ứng hiện có. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nhật cũng chỉ đạo các quan chức đưa ra biện pháp cụ thể vào cuối năm nay để công chúng hiểu về năng lượng bền vững và năng lượng hạt nhân, theo Reuters.

Các động thái trên tạo tiền đề cho sự thay đổi lớn về chính sách năng lượng hạt nhân Nhật, vốn bị người dân phản đối kịch liệt kể từ sau thảm họa Fukushima vào năm 2011. Hiện chỉ có 10/33 lò phản ứng hạt nhân của Nhật hoạt động và quốc gia này đang phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine khiến chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao và việc người dân được kêu gọi phải tiết kiệm năng lượng trong mùa hè nóng kỷ lục đang làm dư luận thay đổi.

10 năm sau thảm họa Fukushima, người Nhật Bản vẫn lo lắng về tai nạn hạt nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.