Chuyện tử tế

Thầy giáo hết lòng vì học sinh nghèo

01/07/2024 07:59 GMT+7

Trong 17 năm giảng dạy, thầy giáo Y Da Pha (45 tuổi, dân tộc Chăm) luôn dành thời gian thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ học sinh nghèo, để các em không bỏ học giữa chừng.

Thầy Y Da Pha hiện là Tổng phụ trách Đội và giáo viên dạy âm nhạc tại Trường THCS Đa Phước (H.An Phú, An Giang). Thầy Pha kể năm 2007, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm âm nhạc tại Trường ĐH An Giang, thầy xin về công tác tại Trường THCS Đa Phước, nơi có đông con em đồng bào Chăm theo học. Thời điểm đó, địa phương còn nhiều khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo rất nhiều nên học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Sau khi đến từng nhà tìm hiểu, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của các em, thầy đã tìm cách hỗ trợ và vận động các em đến trường.

Thầy giáo hết lòng vì học sinh nghèo- Ảnh 1.

Thầy Y Da Pha tại lễ phát động gây quỹ giúp học sinh nghèo

DUY TÂN

Bước đầu, thầy Pha trích tiền lương mua tập sách, dụng cụ học tập làm quà cho học sinh. Dần dần, thầy kết nối nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện tặng những phần quà giá trị hơn như học bổng, xe đạp… Nhờ đó, các em an tâm đến lớp, nhiều phụ huynh cũng động viên con em mình không bỏ học giữa chừng. "Với những em hoàn cảnh quá khó khăn, nếu mình không kịp thời hỗ trợ học bổng, đồng phục, sách vở, xe đạp thì nguy cơ bỏ học rất cao. Tôi nghĩ vậy nên nhiều năm qua luôn chủ động phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường làm công tác xã hội hóa, kịp thời giúp các em có điều kiện đến trường", thầy Pha nói.

Suốt 17 năm qua, ngoài công việc chuyên môn, thầy Pha luôn dành thời gian thực hiện nhiều mô hình, hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo. Điển hình là mô hình nuôi heo đất khuyến học với cách triển khai rất đặc biệt. Cụ thể, mỗi thứ sáu hằng tuần, học sinh các lớp được giáo viên chủ nhiệm thông báo đóng góp tùy theo khả năng, sau đó công bố số tiền góp được tại lớp và kéo dài đến hết học kỳ 1. Khi đến gần tết Nguyên đán, nhà trường công bố quỹ đóng góp của từng lớp, rồi tổ chức mua quà tết tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, mỗi năm, thầy Pha còn vận động nhà hảo tâm gần 100 triệu đồng giúp học sinh nghèo để các em yên tâm học tập. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. Thầy Pha chia sẻ: "Trong hành trình thiện nguyện cũng có không ít vất vả, thế nhưng, nhìn thấy niềm hạnh phúc, niềm vui của các em học sinh và phụ huynh thì tôi quên đi mệt nhọc và càng có thêm động lực duy trì hoạt động này". Em Lê Trân, học sinh Trường THCS Đa Phước, cho biết: "Em thấy mô hình nuôi heo đất khuyến học do thầy Pha triển khai vô cùng ý nghĩa. Chúng em có thể góp chút sức nhỏ bé để cùng thầy cô giúp đỡ các bạn hoàn cảnh khó khăn có quà đón tết và có thêm tiền trang trải việc học".

Thầy giáo hết lòng vì học sinh nghèo- Ảnh 2.

Hàng trăm học sinh đã được hỗ trợ từ hoạt động nuôi heo đất gây quỹ do thầy Pha khởi xướng

Nhận được chiếc xe đạp từ thầy Pha hỗ trợ, em Nguyễn Hữu Tường, học sinh Trường THCS Đa Phước, nói: "Khi nhận được xe đạp do nhà trường và thầy Pha trao tặng, em rất biết ơn và cảm động. Sự giúp đỡ này là động lực để em cố gắng học thật giỏi, không phụ lòng thầy cô".

Thầy Lê Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Đa Phước, cho biết hơn 17 năm gắn bó với trường, thầy Pha đã có những đóng góp đáng kể, giúp trường trở thành điểm sáng trong ngành giáo dục. Những việc làm rất sáng tạo của thầy Pha đã giúp các em học sinh, nhất là học sinh dân tộc Chăm, cố gắng học tốt hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.