Thay ngay cán bộ ở những nơi có 'khoáng tặc'

21/09/2023 08:24 GMT+7

Huyện ủy Hàm Tân (Bình Thuận) vừa tổng kết nghị quyết của huyện về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường trong bối cảnh thời gian qua có lúc huyện này trở thành điểm nóng của Bình Thuận về khai thác khoáng sản trái phép.

Báo Thanh Niên từng nhiều lần phản ánh tình trạng "khoáng tặc" tung hoành trong địa bàn H.Hàm Tân, đặc biệt là 3 xã vùng ven biển: Sơn Mỹ, Tân Thắng và Thắng Hải.

Trong vài năm trở lại đây, việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai nói chung và khoáng sản nói riêng ở Hàm Tân còn nhiều "lỗ hổng". Mặc dù trên thực tế, Huyện ủy Hàm Tân cũng đã từng thành lập nhiều đoàn giám sát, kiểm tra trách nhiệm nhiều đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu. Và không chỉ tiến hành kỷ luật cán bộ, công chức, mà còn thay cả lãnh đạo các nơi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (thậm chí mới đây thay cả trưởng phòng tài nguyên - môi trường của huyện), tuy nhiên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra, có lúc phức tạp hơn, tinh vi hơn, khiến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này gặp khó khăn và kém hiệu quả.

Đặc biệt, xuất hiện tình trạng các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng núp bóng để tiêu thụ khoáng sản trái phép. Nhiều đối tượng lợi dụng nhiều hình thức để khai thác, tiêu thụ đất, cát trái phép. Có dấu hiệu cán bộ phụ trách lĩnh vực, địa bàn "bảo kê" hoặc làm ngơ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Trong khi đó các chế tài, xử lý của địa phương chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe...

Từng có nhiều bài viết về đề tài nêu trên, người viết cho rằng để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra đột xuất ở các địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng "khoáng tặc" lộng hành, Huyện ủy Hàm Tân cần tiếp tục xử lý nghiêm cán bộ phụ trách, nhất là người đứng đầu. Nhưng như thế là chưa đủ, mà phải kiên quyết, chủ động thay thế cán bộ ở những địa điểm "nóng"; xử lý hình sự những vụ phức tạp, khai thác trái phép có tổ chức và kéo dài. Có như vậy mới lập lại được trật tự quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.