Thầy Park có thể đi Campuchia ‘săn đầu người’, VFF vẫn tìm kiếm HLV cho U.23

04/02/2022 10:36 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến lên kế hoạch để HLV Park Hang-seo sang Campuchia xem đội U.23 Việt Nam thi đấu tại giải U.23 Đông Nam Á 2022, từ đó có thể phát hiện ra nhân tố mới cho đội tuyển.

HLV Park Hang-seo mới đây đã chia sẻ: “Hợp đồng của tôi và VFF sẽ hết hạn vào ngày 30.1.2023. Năm 2022, với quãng thời gian còn lại, tôi nỗ lực hết sức để tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Các tuyển thủ sau trận thắng Trung Quốc sẽ về CLB chuẩn bị thi đấu tại V-League 2022 và tái tập trung vào trung tuần tháng 3. Chúng tôi còn 2 trận đấu gặp Oman vào ngày 24.3 và Nhật Bản ngày 29.3.

Bóng đá trẻ Việt Nam bận rộn thế nào trong năm 2022

Tôi đã bàn với các học trò là khẩu hiệu của chúng ta trong chặng đường sắp tới sẽ cần phải thay đổi thành: đội tuyển Việt Nam là tập thể của những khát khao và kỳ vọng mới. Có lẽ đây cũng sẽ là khẩu hiệu của bóng đá Việt Nam, của đội U.23 Việt Nam nữa. Trọng trách của tôi là ngoài dẫn dắt đội tuyển thi đấu nốt vòng loại thứ 3 World Cup còn có cả AFF Cup 2022 vào cuối năm nay. Ngoài ra, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là cùng U.23 Việt Nam nỗ lực bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5. Sau SEA Games 31, tôi sẽ không phụ trách U.23 nữa mà chuyển giao cho người mới để tân HLV đảm đương công việc tại ASIAD vào tháng 9”.

Thầy Park sẽ dẫn dắt đội U.23 tại SEA Games 31, sau đó chuyển giao quyền lực cho người mới, có thể sẽ là 1 HLV người Hàn Quốc khác

VFF

Nếu ông Park thu xếp được thời gian, bộ phận chuyên môn của VFF và ông Park sẽ cùng sang Campuchia theo dõi giải U.23 Đông Nam Á khởi tranh từ 14 - 26.2.

Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành Quả bóng vàng Việt Nam

Trong danh sách đội U.23 Việt Nam (đội hiện do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt) có một số gương mặt khá quen thuộc đã từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội U.23 Việt Nam trong năm 2020 - 2021 vừa qua như thủ môn Y Êli Niê, Trần Liêm Điều, Trịnh Xuân Hoàng, tiền vệ Hoàng Xuân Tân, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, tiền đạo Mai Xuân Quyết. Bên cạnh đó, những nhân tố nổi bật trưởng thành từ đội U.19 Việt Nam cũng hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở giải đấu này, trong đó không thể không nhắc tới Nguyễn Quốc Việt - chân sút mới 18 tuổi nhưng đã sở hữu danh hiệu Vua phá lưới tại các giải trẻ như U.17 quốc gia 2020, U.19 quốc gia 2021 và mới đây là U.21 quốc gia 2021. Nếu thầy Park được tận mắt chứng kiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu với phong độ cao ở giải đấu này, biết đâu ông sẽ có kế hoạch bổ sung gương mặt mới vào đội tuyển Việt Nam và đội hình thi đấu tại SEA Games 31.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và HLV Đinh Thế Nam

VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 quay trở lại tập luyện vào ngày 2.2 và di chuyển vào Bình Dương tập luyện ngày 5.2. Ngày 11.2, toàn đội sẽ sang Campuchia. Đội U.23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào.

Một vấn đề khác cũng được khán giả quan tâm là HLV thay thế ông Park tại ASIAD sẽ là ai? Chia sẻ với Thanh Niên ngày 4.2, lãnh đạo VFF cho hay vẫn đang cùng ông Park tích cực tìm kiếm để chọn lựa được người dẫn dắt xứng đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.