Thế giới tổn thất hơn 170 tỉ USD vì thiên tai đến từ thời tiết năm 2021

27/12/2021 09:44 GMT+7

Mười sự kiện thiên tai do thời tiết trong năm 2021 đã gây thiệt hại hơn 170 tỉ USD cho thế giới , cao hơn 20 tỉ USD so với năm 2020, theo thông tin từ tổ chức từ thiện Christian Aid (Anh).

Cảnh tượng tàn phá ở bang Louisiana sau siêu bão Ida

reuters

Mỗi năm, Christian Aid lại tính toán tổn thất đến từ các sự kiện thời tiết như lũ lụt, cháy rừng, sóng nhiệt, dựa trên các báo cáo cũng như những khoản bồi thường của bảo hiểm, Hãng tin AFP hôm 27.12 cho hay.

Năm 2020, tổn thất ghi nhận từ 10 sự kiện thiên tai đến từ thời tiết là khoảng 150 tỉ USD. Điều này có nghĩa là năm 2021 chứng kiến tỷ lệ tăng 13% so với cùng kỳ năm trước đó.

Christian Aid cho hay xu hướng gia tăng phản ánh những tác động của biến đổi khí hậu do con người tạo ra. Ít nhất 1.075 người đã thiệt mạng trong 10 sự kiện thiên tai đắt đỏ nhất năm 2021 và 1,3 triệu người phải rời nhà chạy nạn.

Thiên tai gây tổn thất nặng nề nhất năm 2021 là siêu bão Ida, hoành hành miền đông nước Mỹ vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 và gây tổn thất khoảng 65 tỉ USD.

Thứ hai là tình trạng lũ lụt ở Đức và Bỉ hồi tháng 7, tổn thất 43 tỉ USD.

Bão mùa đông ở Texas vào tháng 2 đánh sập phần lớn mạng lưới điện của tiểu bang Mỹ, tổn thất 23 tỉ USD. Kế đến là nạn lụt tháng 7 ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), gây thiệt hại ước tính 17,6 tỉ USD.

Những sự kiện thiên tai khác bao gồm lũ lụt Canada, đợt lạnh cuối mùa xuân ở Pháp, bão ở Ấn Độ và Bangladesh tháng 5. Tổn thất của những sự kiện này dao động vài tỉ USD.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo "điểm bùng phát" thảm họa khí hậu nếu vẫn còn "khoảng trống lãnh đạo"

Báo cáo cũng thừa nhận kết quả đánh giá của họ chủ yếu dựa trên số liệu của các quốc gia giàu có, trong khi tổn thất tại những nước nghèo thường không thể tính toán do thiếu phương tiện.

Ví dụ, lũ lụt ở Nam Sudan đã gây ảnh hưởng khoảng 800.000 người nhưng lại không được liệt vào danh sách trên.

Trong khi đó, hãng Swiss Re vào giữa tháng 12 ước tính tổng thiệt hại cho các sự kiện thời tiết cực đoan trong năm 2021 vào khoảng 250 tỉ USD, tăng 24% so với năm trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.