"Con người chưa từng chứng kiến mức nhiệt như hiện nay trong ít nhất 100.000 năm qua", bà Samantha Burgess thuộc Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung châu Âu (ECMWF - Anh), đơn vị giám sát Copernicus, nói với AFP. Không chỉ khí quyển, đại dương cũng nóng lên mạnh. Theo Tổ chức Hải dương học kỹ thuật số Mercator Ocean International, nhiệt độ đại dương lập kỷ lục trong 3 tháng liên tiếp, trong khi nhiều đợt sóng nhiệt biển kéo dài hơn 60 ngày tại một số lưu vực.
Nắng nóng tác động đến nhiều khu vực. Tây Âu trải qua mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận, vượt kỷ lục năm 2003. Nền tảng EuroMomo ước tính châu Âu ghi nhận hơn 32.000 ca tử vong vượt mức bình thường từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8. Tại Mỹ, Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia (NOAA) ngày 9.9 cho biết khu vực lục địa nước này cũng vừa trải qua mùa hè nóng nhất lịch sử. Ở Indonesia, mùa khô kéo dài và gay gắt làm bùng phát các vụ cháy rừng trên đảo Borneo, gây khói mù lan sang Malaysia, Singapore.
Copernicus cho rằng nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu do đốt than, dầu và khí đốt, cộng hưởng với El Nino đang mạnh lên ở Thái Bình Dương. Các nhà dự báo cảnh báo hiện tượng El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối năm với cường độ hiếm thấy, làm xáo trộn lượng mưa, gió và gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Năm 2027 được dự báo có khả năng lập kỷ lục mới sau khi El Nino đạt đỉnh.

Người dân tìm cách giải nhiệt giữa trời nắng nóng tại Rome (Ý) ngày 11.8.2026
ẢNH: AFP
Bình luận (0)