Thế giới xúc động khoảnh khắc ‘Vua bóng đá’ Pele chào người mẹ 100 tuổi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/01/2023 19:21 GMT+7

Xe tang đưa ‘Vua bóng đá ’ Pele về nơi an nghỉ cuối cùng đã đi ngang qua ngôi nhà có người mẹ 100 tuổi của ông. Cụ bà Celeste Arantes vẫn còn sống nhưng không hay biết con trai huyền thoại đã qua đời.

"Dona Celeste", tên gọi của mẹ Pele ở Brazil, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 100 vào ngày 20.11 - ngày khai mạc World Cup 2022 tại Qatar. Lúc 17 tuổi, bà sinh đứa con trai đầu lòng vào ngày 23.10.1940, đứa trẻ này sau đó lớn lên và được nhiều người coi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại - Pele.

Pele luôn bày tỏ sự biết ơn đối với người mẹ của mình trong hành trình trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại

CHỤP MÀN HÌNH

Các thành viên trong gia đình Pele cho biết, bà Celeste Arantes hiện không còn minh mẫn nên không biết con trai nổi tiếng thế giới của mình đã qua đời ngày 30.12 (giờ Việt Nam) ở tuổi 82. “Bà Celeste Arantes vẫn ổn nhưng đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình”, con gái Maria Lucia, người sống cùng bà ở thành phố Santos (Brazil), nói với ESPN.

Bà Arantes ở tuổi 16 đã kết hôn với cha của Pele, Joao Ramos do Nascimento. Hai ông bà cũng có một người con trai khác, Jair, qua đời vào năm 2020 vì bệnh ung thư, cũng chính là căn bệnh khiến Pele sa sút sức khoẻ và qua đời. Là một người mẹ ở nhà nội trợ, bà dành cả cuộc đời để chăm sóc con cái.

Người hâm mộ chờ đón đoàn xe tang Pele đi ngang nhà của mẹ ông

REUTERS

"Từ khi còn nhỏ, bà đã dạy tôi giá trị của tình yêu và hòa bình. Con có hơn 100 lý do để biết ơn vì được làm con trai của mẹ. Con chia sẻ những bức ảnh này với mẹ, với niềm xúc động lớn lao để kỷ niệm ngày này. Cảm ơn mẹ đã ở bên con mỗi ngày", Pele viết trên Instagram vào ngày sinh nhật thứ 100 của mẹ. Ông cũng cho đăng 3 bức ảnh họ chụp cùng nhau ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. 9 ngày sau, Pele được đưa vào bệnh viện ở Sao Paulo, nơi ông qua đời.

Cha của Pele, một cựu cầu thủ bóng đá có biệt danh là "Dondinho," qua đời năm 1996. Pele thường kể chuyện, mình đã hứa sẽ mang về chức vô địch World Cup cho Brazil sau khi chứng kiến ​​cha mình khóc vì "Selecao" thua Uruguay trong trận chung kết giải đấu năm 1950 trên sân nhà. 8 năm sau, Pele biến lời hứa thành hiện thực khi cùng đội Brazil lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup.

Pele về nơi an táng ở nghĩa trang Necropole ở Santos

AFP

“Vua bóng đá” Pele đã giành được 3 chức vô địch World Cup (năm 1958, 1962 và 1970) và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đạt được thành tích này. Mặc dù có sự nghiệp lẫy lừng và danh sách dài các giải thưởng, Pele cho biết cha mẹ ông luôn dạy ông đức tính khiêm tốn. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình giỏi nhất hay hơn bất kỳ ai khác. Đó là cách tôi được nuôi dạy", Pele nói trong một bộ phim tài liệu năm 2021 của Netflix về cuộc đời mình.

Trong ngày 2 và 3.1, Brazil đã tổ chức lễ tiễn đưa “Vua bóng đá” Pele về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự thương tiếc vô hạn. Hàng ngàn người hâm mộ, chính khách, quan chức bóng đá… đã bày tỏ lòng kính trọng với huyền thoại bóng đá Brazil ở lễ tưởng niệm tại Vila Belmiro. Đây là sân nhà của CLB Santos, nơi lần đầu tiên Pele thi đấu và rồi khiến cả thế giới phải kinh ngạc vì kỹ năng chơi bóng của mình. Pele được an táng tại nghĩa trang Necropole ở Santos trong một lăng mộ đặc biệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.