Tiễn đưa Pele về nơi an nghỉ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/01/2023 08:43 GMT+7

Brazil đã tổ chức lễ tiễn đưa “vua bóng đá” Pele về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự thương tiếc vô hạn đối với cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại.

Người hâm mộ đã bày tỏ lòng kính trọng với huyền thoại bóng đá Brazil ở lễ viếng hôm 2.1 tại Vila Belmiro, sân nhà của CLB Santos, nơi lần đầu tiên Pele thi đấu và rồi khiến cả thế giới phải kinh ngạc với kỹ năng chơi bóng của mình. Theo truyền thông địa phương, hàng nghìn người hâm mộ cùng các chính khách, quan chức bóng đá từ khắp nơi đổ về thành phố Santos để dự lễ tưởng niệm “vua bóng đá”. Nhiều người thậm chí vẫn xếp hàng khi màn đêm buông xuống, chờ đến lượt đi ngang qua quan tài của Pele nằm ở giữa sân, được phủ cờ của Santos và Brazil, xung quanh là những lẵng hoa trắng. Tổng thống Brazil - Luiz Inacio Lula da Silva cũng gửi vòng hoa, đồng thời tham dự lễ viếng vào sáng 3.1, chưa đầy 48 giờ sau khi nhậm chức, để bày tỏ lòng thành kính trước lễ rước và an táng Pele vào cuối ngày.

Quan tài của Pele được khiêng vào sân Vila Belmiro

AFP

“Vua bóng đá” Pele qua đời hôm 30.12.2022 (theo giờ VN) ở tuổi 82 sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Chính phủ Brazil sau đó đã thông báo 3 ngày quốc tang để người dân tưởng nhớ Pele. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người tham dự lễ tưởng niệm cùng với những người đứng đầu LĐBĐ Nam Mỹ và Brazil, cho biết sẽ yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên đặt tên cho một sân vận động để vinh danh Pele. “Pele là vĩnh cửu. Ông ấy là một biểu tượng bóng đá toàn cầu”, Chủ tịch FIFA nói với các nhà báo ở Santos.

Sinh ra với tên Edson Arantes do Nascimento (ngày 23.10.1940 tại Tres Coracoes, Minas Gerais, Brazil), Pele bùng nổ ở tuổi 15 khi ông ra mắt chuyên nghiệp với CLB Santos. Từ năm 1956 - 1974, Pele thi đấu 660 trận cho Santos, ghi 643 bàn; 2 lần vô địch Copa Libertadores (1962, 1963), 2 danh hiệu Siêu cúp Liên lục địa (1962, 1963), 5 lần đăng quang Taca Brasil (tiền thân giải VĐQG Brazil)… “Vua bóng đá” sau đó chơi cho New York Cosmos (Mỹ - từ năm 1975 - 1977), thi đấu 64 trận, ghi 37 bàn và vô địch giải bóng đá Bắc Mỹ năm 1977. Ông chơi 92 trận cho tuyển Brazil, ghi 77 bàn từ năm 1957 - 1971, 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970.

Carlos Mota, một CĐV Brazil cùng con trai 12 tuổi vượt hơn 500 km để đến Santos tiễn đưa Pele, xúc động chia sẻ: “Cả tuổi thơ của tôi bị ảnh hưởng bởi những gì Pele đã làm cho Brazil, những chức vô địch World Cup. Ông ấy là một thần tượng quốc gia. Tôi luôn nói với con trai mình, có 3 sự thật không thể chối cãi: trái bóng tròn, mặt sân cỏ xanh và Pele là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông ấy là cầu thủ vĩ đại nhất từng thi đấu trên trái đất”. Tràn ngập những lời ca ngợi từ khắp nơi trên thế giới kể từ khi Pele qua đời, trong đó gần như tất cả đều tôn vinh ông là một thiên tài, là “vua” của môn thể thao vua.

Tuyển VN và Myanmar tưởng niệm Pele trước trận đấu tại giải AFF Cup 2022

ĐỘC LẬP

Theo kênh TV Globo của Brazil, quan tài của Pele được khiêng vào sân, dẫn đầu là con trai ông - Edinho. Marcia Cibele Aoki, người vợ thứ 3 của Pele, người mà ông kết hôn vào năm 2016, đã khóc trước quan tài người chồng huyền thoại. Tại trụ sở của LĐBĐ Brazil (CBF) ở Rio de Janeiro, một tấm áp phích khổng lồ có hình Pele với dòng chữ “vĩnh cửu”. Lễ nhậm chức của Tổng thống Lula vào hôm 31.12.2022 bắt đầu bằng một phút mặc niệm tưởng nhớ “vua bóng đá”. Sau lễ tưởng niệm, quan tài của Pele sẽ được rước qua các đường phố Santos vào ngày 3.1, và đi ngang ngôi nhà mẹ của ông - Celeste Arantes, người vẫn còn sống nhưng không còn minh mẫn để biết con trai nổi tiếng đã qua đời. Lễ rước sẽ kết thúc tại nghĩa trang Necropole ở Santos, nơi lễ tang Công giáo sẽ được tổ chức trước khi Pele được an táng trong một lăng mộ đặc biệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.