Bất chấp Covid-19, nhiều người vẫn phớt lờ mở tiệc, tắm biển

28/03/2020 16:55 GMT+7

Dù chính phủ ban hành lệnh hạn chế đi lại giữa mùa Covid-19 , song người dân nhiều nước vẫn phớt lờ, rủ nhau mở tiệc hoặc ra biển tắm…

Chính phủ nhiều nước trên thế giới quyết định phạt nặng những người dân vi phạm lệnh hạn chế ra đường hoặc lệnh cách ly trong nỗ lực ngăn dịch Covid-19 lây lan.
Trong vòng 2 tuần kể từ ngày 23.3, Đức cấm tụ tập nhiều hơn 2 người tại nơi công cộng, theo Bloomberg. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình không nằm trong quy định này. Nhà hàng vẫn được phép mở cửa, song chỉ bán thức ăn mang đi hoặc giao tận nhà. Các tiệm hớt tóc, làm móng... cũng đều phải đóng cửa.
Tại vùng Lombardy (Ý), chính quyền cấm người dân ra khỏi nhà tập thể dục. Những ai vi phạm có thể bị phạt tới 5.000 euro (gần 130 triệu đồng)...
Tuy vậy ở nhiều nơi, một số người dân vẫn "phớt lờ" những quy định trên.

Dù có bảng kêu gọi giữ khoảng cách an toàn song nhiều người vẫn nằm tắm nắng tại bãi biển St Kilda Beach ở bang Victoria, Úc

Twitter

Một nhóm tụ tập tại vùng ngoại ô Sydney, Úc bất chấp lệnh ở yên tại nhà nhằm ngăn dịch bệnh Covid-19 lây lan

Twitter

Giới chức bang Victoria, Úc cho biết những ai vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn sẽ có thể bị phạt tới 1.600 AUD (22 triệu đồng). Biển người tại bãi biển Kilda Beach ở bang Victoria, Úc

Chụp màn hình Newscomau

Nhiều người vẫn không đeo khẩu trang khi ở nơi đông người. Ảnh chụp tại một sân bay ở thành phố New York, Mỹ

Reuters

Chính quyền thủ đô Moscow của Nga tuyên bố sẽ phạt tù lên tới 5 năm đối với bất kỳ ai không tự cách ly tại nhà trong 2 tuần sau chuyến đi đến những vùng dịch COVID-19

AFP

Cảnh sát Pháp kiểm tra những người ra đường. Tại Pháp, những ai vi phạm lệnh ở yên tại nhà có thể bị phạt từ 135 - 3.700 euro (4,5 - gần 95 triệu đồng). Người tái phạm sẽ lãnh án 6 tháng tù.

Reuters

Người dân Đức được khuyến cáo nên ở nhà và nếu ra đường thì phải giữ khoảng cách với người khác ít nhất 1,5m. Quy định có hiệu lực từ ngày 23.3 đến ngày 19.4. Người vi phạm có thể bị phạt 25.000 euro (627 triệu đồng)

AFP

Tình trạng vắng vẻ tại khu thương xá Phước Lộc Thọ ở Quận Cam (bang California, Mỹ). Lo ngại bệnh Covid-19, nhiều người dân ở Mỹ ngại đến nơi đông người.

Trương Công Khả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.