Biên giới Ấn Độ - Trung Quốc: căng thẳng khó lường

Tình hình biên giới Ấn - Trung trước mắt có hạ nhiệt, thì đây vẫn là điểm nóng luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ.

Những ngày qua, tình hình khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc trở nên căng thẳng khi Bắc Kinh điều động hơn 5.000 binh sĩ xâm nhập phía New Delhi quản lý ở khu vực đường kiểm soát biên giới Ấn - Trung. Ở một số địa điểm, binh sĩ hai bên đã xảy ra đụng độ. Dù va chạm chỉ mới ở mức độ ném đá và đánh nhau tay không, nhưng hai bên đều đã tăng cường vũ khí hạng nặng để sẵn sàng trong trường hợp căng thẳng leo thang.
Những năm qua, tần suất quân đội Trung Quốc xâm nhập phía Ấn Độ có chiều hướng tăng lên. Cụ thể, theo một số báo cáo, quân đội Trung Quốc tiến hành 213 vụ xâm nhập vào năm 2011, và số lần ở các năm tiếp theo là: 426 (năm 2012), 411 (năm 2013), 460 (năm 2014), 428 (năm 2015), 296 (năm 2016), 473 (năm 2017), 404 (năm 2018) rồi lên đến 663 lần (năm 2019).
Thêm vào đó, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Mỹ tiên phong, với nền tảng là bộ tứ an ninh Mỹ - Nhật - Úc - Ấn, đang tiến hành nhiều biện pháp kiềm chế Trung Quốc. Trong nhóm bộ tứ này, chỉ Ấn Độ có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, nên New Delhi nhiều khả năng trở thành mục tiêu để Bắc Kinh đáp trả.
Từ những yếu tố trên, tình hình biên giới Ấn - Trung trước mắt có hạ nhiệt, thì đây vẫn là điểm nóng luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.