Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp Phó chủ tịch Trung Quốc

15/02/2012 15:29 GMT+7

(TNO) Ngày 14.2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tiếp đón Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Lầu Năm Góc.

Chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tập diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, có nhiều bất đồng về kinh tế, nhân quyền và ý định phát triển sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 
Ông Tập Cận Bình và ông Panetta tại Washington ngày 14.2 - Ảnh: Reuters

Ông Tập là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Mỹ kể từ khi Tổng thống Barack Obama công bố chiến lược hướng đến châu Á hồi tháng 11.2011 nhằm đối phó với hành động cứng rắn ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Bắc Kinh cũng đã lên tiếng nghi ngờ về chiến lược mới nói trên của Washington.

Văn Khoa

>> Mỹ nêu tiền tệ, Trung Quốc nói nhân quyền
>> Mỹ chi mạnh cho châu Á - Thái Bình Dương
>> Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ
>> Phó chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Mỹ
>> Phó chủ tịch Trung Quốc đến Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.