Các nước tấp nập tiêm vắc xin ngừa Covid-19

05/01/2021 08:31 GMT+7

Trước áp lực vô cùng cấp bách từ làn sóng dịch Covid-19 thứ ba, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với vùng Tokyo, theo AFP.

Ông hy vọng nước này sẽ bắt đầu việc tiêm phòng từ cuối tháng 2 và cho hay sẽ là một trong những người đầu tiên tiêm vắc xin để khuyến khích người dân noi theo.
Cùng ngày, hơn 73.000 người ở Bắc Kinh được tiêm vắc xin nội địa của Hãng Sinopharm, đánh dấu nỗ lực lớn của Trung Quốc nhằm tiêm phòng hàng triệu người trước dịp Tết Nguyên đán. Còn Indonesia sẽ tiêm vắc xin từ tuần sau. Về phần mình, Anh khởi động chương trình tiêm vắc xin của liên danh Oxford/AstraZeneca, dòng vắc xin đang được đánh giá cao vì không cần bảo quản ở nhiệt độ cực lạnh như Pfizer/BioNTech hoặc Moderna.

Mỹ sẽ tiêm nửa liều vắc xin Covid-19 để tăng tốc chủng ngừa Covid-19?

Tuy nhiên, Đài ITV dẫn lời một cố vấn khoa học của chính quyền London, không nêu tên, bày tỏ lo ngại các dòng vắc xin hiện tại có thể không hiệu quả như mong muốn trong việc chống chọi biến thể Covid-19 từ Nam Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.