Campuchia phát triển 'thiên đường cờ bạc'

02/12/2020 14:26 GMT+7

Đặt ra thuế suất thấp với nhiều ưu đãi, Campuchia đang muốn phát triển lĩnh vực cờ bạc kết hợp mua sắm để thu hút du khách quốc tế.

Tờ Nikkei Asia Review ngày 1.12 đưa tin chính phủ Campuchia mới đây đã ban hành Luật Quản lý cờ bạc mới với nhiều ưu đãi.

Mức thuế hấp dẫn

Theo đó, chính phủ Campuchia kỳ vọng luật mới sẽ tạo ra sự “an toàn và lành mạnh” để giúp thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực cờ bạc.
Trước đây, thuế suất tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho lĩnh vực cờ bạc được tính theo hai loại 4% và 7%, nay thì tính đồng đều là 7%. Ông Ros Phearun, một quan chức của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, dự kiến mức thuế mới sẽ đem đến nguồn thu thuế tăng gấp đôi, trong khi thu thuế từ hoạt động cờ bạc của Campuchia đạt 100 triệu USD vào năm ngoái.
Tuy có nhích lên, nhưng mức thuế này vẫn thấp hơn nhiều so với các nơi khác trong khu vực như 39,5% của Macau hay 15% của Singapore.

Một dự án sòng bài kết hợp căn hộ cao cấp ở Sihanoukville

Chụp màn hình CNN

Campuchia hướng đến việc thu hút đầu tư kết hợp giữa cờ bạc với nghỉ dưỡng và mua sắm. Tờ Nikkei Asia Review dẫn lời ông Ros Phearun, một quan chức của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, cho biết: “Chúng tôi muốn phối hợp các hoạt động để du khách đến Campuchia không chỉ cờ bạc mà còn để giải trí. Do đó, chúng tôi khuyến khích các khu nghỉ dưỡng tích hợp”.
Theo đó, các khu nghỉ dưỡng kết hợp casino đủ điều kiện sẽ được cấp giấy phép hoạt động cờ bạc có thời hạn đến 20 năm, còn các cơ sở chỉ phục vụ cờ bạc thì giấy phép được cấp chỉ có thời hạn 5 năm.
Hiện nay, nước này có khoảng 93 sòng bạc được cấp phép. Trong đó, tập đoàn Naga, nổi tiếng với khu phức hợp Naga World trị giá hàng tỉ USD, có giấy phép khai thác cờ bạc độc quyền ở thủ đô Phnom Penh đến năm 2045 và giấy phép kinh doanh cờ bạc đến năm 2065.
Ở Campuchia, Sihanoukville được xem là một thủ phủ cờ bạc và casino không ngừng nở rộng tại tỉnh này. Theo CNN, nếu như cuối năm 2015 chỉ có 15 tụ điểm casino thì đến giữa năm 2019 đã là 88. Nhiều dự án casino khác cũng đang được xây dựng để phục vụ cho dòng người Trung Quốc sống và làm việc, hoặc du lịch đến Sihanoukville. Giới nghiên cứu nhận định, Campuchia đang muốn biến Sihanoukville trở thành một Macau ở Đông Nam Á.

Siết cờ bạc trực tuyến

Đến nay, Campuchia vẫn cấm người dân bản địa vào chơi tại các casino. Từ đầu năm nay, nước này đã ban hành lệnh cấm cờ bạc trực tuyến. Đây được xem là động thái nhằm tránh để cho người dân bản địa sa vào con đường cờ bạc.
Trước đây, hệ thống cờ bạc trực tuyến trở thành mảnh đất màu mở ở Campuchia mà chủ yếu do những người Trung Quốc điều hành, thu lợi.
Theo tạp chí Inside Asian Gaming, vào năm 2019, số người nước ngoài sinh sống lâu dài ở Campuchia tăng lên độ biến, đạt con số khoảng 450.000 người. Trong đó, có đến 70% là người Trung Quốc. Tháng 8.2019, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra tối hậu thư, yêu cầu các giấy phép hoạt động kinh doanh cờ bạc trực tuyến ở nước này sẽ hết hạn vào ngày 31.12.2019. Quyết định vừa nêu được cho là đã khiến cho 200.000 người Trung Quốc rời khỏi Campuchia. Số người này được cho là hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến ở Campuchia.
Theo chuyên trang Cambodianess thuộc tờ ThmeyThmey, lúc cao điểm, có đến 150 cơ sở hoạt động cờ bạc trực tuyến được cấp phép ở Campuchia. Song hành cùng sự bùng nổ của cờ bạc trực tuyến trước đây, các băng nhóm tội phạm Trung Quốc cũng hoạt động rầm rộ ở Campuchia. Điều này dẫn đến nhiều bất ổn xã hội khiến chính quyền địa phương phải ra sức giải quyết. Đó là chưa kể đến những bức xúc của người dân bản địa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.