Chiến đấu cơ Nga áp sát máy bay Mỹ lần thứ hai trong 4 ngày

20/04/2020 13:00 GMT+7

Hải quân Mỹ tố cáo máy bay chiến đấu Nga áp sát máy bay tuần thám P-8 của Mỹ hoạt động tại Địa Trung Hải lần thứ hai chỉ trong 4 ngày.

Hạm đội 6 của hải quân Mỹ phụ trách khu vực châu Âu và châu Phi thông báo chiến đấu cơ Su-35 của Nga đã 2 lần ngăn chặn máy bay trinh sát săn ngầm P-8A của Mỹ tại Địa Trung Hải trong ngày 19.4.
Lần ngăn chặn đầu tiên có vẻ an toàn và chuyên nghiệp nhưng lần thứ hai bị xác định là ngược lại vì chiếc Su-35 bay ở tốc độ cao, cách máy bay Mỹ chỉ 25 feet (hơn 7 mét), khiến máy bay Mỹ bị nhiễu động vì đi vào vùng máy bay Nga vừa bay qua.
Hải quân Mỹ gọi đây là hành động không cần thiết, không phù hợp với quy tác bay quốc tế và gây tổn hại nghiêm trọng an toàn bay cho cả 2 máy bay.

Chiến đấu cơ Su-35 Nga áp sát máy bay săn ngầm P-8A Mỹ ở Địa Trung Hải

Hạm đội 6 Mỹ
Phía Mỹ đồng thời chỉ trích phi công Nga vô trách nhiệm vì vụ việc diễn ra trong không phận quốc tế.
Đây là lần thứ hai chỉ trong 4 ngày máy bay quân sự Mỹ và Nga "so kè" nhau tại Địa Trung Hải. Trước đó, một chiếc Su-35 của Nga cũng áp sát với khoảng cách tương tự với máy bay P-8A của Mỹ ở cùng khu vực vào ngày 15.4. Phía Nga chưa có bình luận gì về vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.