Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ Hồng Kông ngăn chặn bạo lực biểu tình

05/11/2019 08:09 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngăn chặn bạo lực và trừng phạt những người vi phạm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4.11 gặp Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại thành phố Thượng Hải. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai vị lãnh đạo từ khi phong trào biểu tình tại Hồng Kông bùng phát vào tháng 6, theo tờ South China Morning Post.
Sau khi nghe bà Lâm báo cáo tình hình tại đặc khu, Chủ tịch Tập tuyên bố ủng hộ bà trong bối cảnh nữ đặc khu trưởng liên tục bị người biểu tình Hồng Kông kêu gọi từ chức.
Chủ tịch Tập cho biết chính quyền trung ương duy trì tín nhiệm cao đối với vai trò lãnh đạo của bà Lâm, đồng thời nhấn mạnh việc chấm dứt bạo lực, bất ổn, khôi phục trật tự là ưu tiên cho Hồng Kông.
 

Đụng độ đẫm máu, một chính trị gia bị cắn đứt tai ở Hồng Kông

Chủ tịch Tập hối thúc đặc khu trưởng ngăn chặn các hành động bạo lực và trừng phạt những người vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm phúc lợi của người dân Hồng Kông.
Theo South China Morning Post, Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ đến Bắc Kinh để gặp Phó thủ tướng Hàn Chính vào ngày 6.11. Cuộc gặp được cho là nhằm đưa ra những đối sách quan trọng cho Hồng Kông và bàn bạc luật an ninh quốc gia.
Tại Hội nghị trung ương 4 khóa 19 vừa kết thúc hồi cuối tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất trí thành lập và củng cố hệ thống tư pháp nhằm bảo đảm an ninh quốc gia tại Hồng Kông.
Các cuộc biểu tình chống chính quyền và tình trạng bạo lực xảy ra tại Hồng Kông từ tháng 6 đã khiến hơn 3.000 người bị bắt giữ. Trong đợt biểu tình cuối tuần trước, 325 người bị bắt trong đó nhiều người bị nghi sở hữu vũ khí hoặc tham gia tụ tập trái phép, theo thông báo của cảnh sát Hồng Kông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.